|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Lượt tìm kiếm từ khóa 'Nguyễn Phương Hằng' độc chiếm vị trí số 1 trên Google trong ngày CEO Đại Nam bị bắt

10:30 | 25/03/2022
Chia sẻ
Từ khóa "Nguyễn Phương Hằng" đã trở thành chủ đề hot nhất trên Google trong ít giờ qua.

Thông tin đáng chú ý nhất trong giới doanh nhân Việt Nam ngày hôm qua chắc chắn là việc nữ CEO Nguyễn Phương Hằng, vợ đại gia Huỳnh Uy Dũng (Dũng "lò vôi") đã bị bắt tạm giam.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, chiều 24/3, công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc CTCP Đại Nam) về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích của cá nhân. Viện kiểm sát nhân cùng cấp đã phê chuẩn quyết định này.

Ngay lập tức, những thông tin về nữ CEO nổi tiếng liên tục được nhiều người tìm kiếm trong suốt tối 24/3. Cụ thể, theo thông tin từ Google Trends, lượng tìm kiếm từ khóa "Nguyễn Phương Hằng" đã tăng vọt vào thời điểm 19h ngày 24/3, tức thời điểm thông tin chính thức về lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng được đăng tải trên các cơ quan báo chí và truyền thông xã hội.

Lượt tìm kiếm từ khóa 'Nguyễn Phương Hằng' độc chiếm vị trí số 1 trên Google trong ngày CEO Đại Nam bị bắt - Ảnh 1.

Lượt tìm kiếm từ khóa "Nguyễn Phương Hằng" tăng vọt vào thời điểm gần 19h ngày 24/3, (Nguồn: Google Trends).

Trước thời điểm đó, lượng tìm kiếm cho từ khóa này không quá cao, thậm chí là tương đối thấp. Sau thời điểm 19h ngày 24/3, lượng tìm kiếm cho từ khóa "Nguyễn Phương Hằng" đã giảm dần, nhưng vẫn cao hơn mức trung bình của những ngày trước đó.

Đặc biệt, riêng trong ngày 24/2, từ khóa "Nguyễn Phương Hằng" đã nhanh chóng trở thành cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất trên trang tìm kiếm Google tại Việt Nam với trên 200.000 lượt tìm kiếm. Trong khi đó, từ khóa được tìm kiếm nhiều thứ hai trong ngày là "FPT Play" chỉ có khoảng hơn 50.000 lượt tìm kiếm. Điều này chứng tỏ sức hút của vụ việc này khiến nhiều người đặc biệt quan tâm.

Lượt tìm kiếm từ khóa 'Nguyễn Phương Hằng' độc chiếm vị trí số 1 trên Google trong ngày CEO Đại Nam bị bắt - Ảnh 2.

Lượt tìm kiếm từ khóa "Nguyễn Phương Hằng" đứng đầu ngày 24/3. (Nguồn: Google Trends).

Tới sáng 25/3, dù từ khóa "Nguyễn Phương Hằng" không còn lọt top những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Google, song một số chủ đề liên quan đến bà Hằng đã đứng trong top này, cụ thể là "Đàm Vĩnh Hưng".

Bên cạnh từ khóa "Nguyễn Phương Hằng", một số cụm từ tìm kiếm có liên quan đến nữ CEO này cũng ghi nhận lượt tìm kiếm tăng vọt trong thời gian ngắn, ví dụ như "Khởi tố tạm giam Nguyễn Phương Hằng", "Khởi tố bắt giam Nguyễn Phương Hằng", "Khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Phương Hằng", "Nguyễn Phương Hằng bị công an bắt",…

Ngoài ra, một số chủ đề liên quan đến vụ việc này cũng có lượt tìm kiếm tăng cao trong thời gian ngắn, tiêu biểu như "Đàm Vĩnh Hưng", "Dân chủ tự do", "Bắt giữ",…

Xét theo vị trí địa lý, TP HCM là nơi có số lượt tìm kiếm từ khóa "Nguyễn Phương Hằng" nhiều nhất trong ngày. Đứng ở các vị trí sau đó lần lượt là Bình Dương, Đà Nẵng, Kon Tum và TP Hà Nội.

Về phía nữ CEO CTCP Đại Nam, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng từ ngày 16/2 đến ngày 29/4.

Thời gian gần đây, bà Nguyễn Phương Hằng liên tục thực hiện livestream "tố" nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Trấn Thành,... làm từ thiện không minh bạch, "ngâm" tiền ủng hộ của nhà hảo tâm dành cho đồng bào vùng lũ lụt miền Trung năm 2020.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã vào cuộc điều tra và kết luận các nghệ sĩ này không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền Trung nên không khởi tố vụ án hình sự.

Hàng loạt đơn tố giác của các nạn nhân đã được gửi đến các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Dương về hành vi vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

Mới đây, lãnh đạo VKSND tỉnh Bình Dương cho biết cơ quan này đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thực hiện các biện pháp nhằm để xử lý các đơn thư tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Phương Hằng.

"Quan điểm của chúng tôi là xử lý nghiêm các hành vi khi đủ cấu thành tội phạm. Hiện tại, các cơ quan tố tụng vẫn đang tập trung xử lý, không có vùng cấm cho bất kỳ ai vi phạm pháp luật, mọi người đều được pháp luật bảo vệ nếu bị xâm hại", vị lãnh đạo VKSND tỉnh Bình Dương nhấn mạnh.

Doanh Chính