Trong nửa đầu năm, với lợi nhuận khả quan, nhiều ngân hàng đã mạnh tay tăng chi thù lao cho dàn lãnh đạo cấp cao. Vietcombank là quán quân lợi nhuận nhưng lại không phải là ngân hàng dẫn đầu về mức chi thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát.
Từng được gọi là “linh hồn” của “ngân hàng đỏ” và được đồn nhận mức lương 1,6 tỷ đồng/tháng, ông Nguyễn Đức Vinh vẫn dứt áo ra đi sang “ngân hàng xanh” với mức lương không tiết lộ.
Mức chi trả trung bình cho các lãnh đạo cấp cao trong ngành ngân hàng năm 2016 là 2,1 triệu USD, giảm 2 triệu USD so với năm 2013 sau khi Liên minh Châu Âu siết chặt quy định về tiền thưởng của giới ngân hàng.
Ngân hàng, bất động sản, vật liệu xây dựng, bán lẻ và năng lượng được dự báo duy trì tăng trưởng, trong khi một số lĩnh vực có thể chậm lại do nền so sánh cao và tác động từ mặt bằng lãi suất mới.