|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Long An được chuyển gần 40 ha đất trồng lúa làm CCN Long Phụng

07:59 | 17/08/2021
Chia sẻ
Cụm công nghiệp Long Phụng có quy mô hơn 50 ha, thuộc xã Long Phụng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
Long An được chuyển gần 40 ha đất trồng lúa để thực hiện CCN Long Phụng - Ảnh 1.

Long An được chuyển gần 40 ha đất trông lúa để làm cụm công nghiệp Long Phụng. (Ảnh minh họa: Báo Chính phủ).

Thủ tướng Chính phủ vừa chấp thuận cho UBND tỉnh Long An chuyển mục đích sử dụng gần 40 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp. Theo đó, phần diện tích đất này sẽ được dùng để thực hiện dự án cụm công nghiệp Long Phụng tại huyện Cần Giuộc.

UBND tỉnh Long An có nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và các pháp luật khác có liên quan.

Đồng thời, địa phương sẽ chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Thủ tướng Chính phủ về quyết định và việc tổ chức thực hiện dự án theo quy định và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi, giám sát và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định.

Trước đó, tháng 10/2020, UBND tỉnh Long An đã có quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 cụm công nghiệp Long Phụng tại xã Long Phụng, huyện Cần Giuộc. Dự án có quy mô hơn 50 ha, doCông ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Vĩnh Vĩnh Hưng làm chủ đầu tư.

Cụm công nghiệp này có các ngành nghề hoạt động chính như: Điện tử, viễn thông; cơ khí luyện kim; chế biến thực phẩm, giải khát; chế biến gỗ, sản xuất thủy tinh; văn phòng phẩm; dệt may; vật liệu xây dựng; hóa chất, dược phẩm và mỹ phẩm.

Cơ cấu sử dụng đất như sau: Đất nhà máy, kho tàng (hơn 62%), đất giao thông (hơn 17%), đất cây xanh (hơn 17 %), đất các khu kỹ thuật và hành chính dịch vụ (gần 4%).

Minh Tuấn

Dự báo các nhóm ngành có thể 'phi nước đại' năm 2026
Năm 2026 được kỳ vọng là giai đoạn tăng tốc mới của nền kinh tế khi chính sách tiếp tục theo hướng hỗ trợ và các yếu tố vĩ mô dần ổn định. Trong bối cảnh đó, bất động sản, ngân hàng và vật liệu xây dựng được đánh giá là ba nhóm ngành hưởng lợi rõ nét, nhờ đà phục hồi của dòng vốn, tín dụng và đầu tư hạ tầng.