|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Cầu Vàng đóng góp tích cực vào bức tranh kinh doanh của Bà Nà Hills

11:29 | 01/11/2019
Chia sẻ
Công trình Cầu Vàng trên đỉnh Bà Nà Hills được đi vào vận hành từ tháng 6/2018, trở thành điểm đến thu hút du khách trong nước và quốc tế.
Cau-Vang-Vnexpress5-5793-1556370262

Công trình Cầu Vàng trên đỉnh Bà Nà

Theo thông tin gửi lên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), 6 tháng đầu năm 2019, CTCP Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (Banacab) - đơn vị vận hành hệ thống cáp treo và quần thể Bà Nà Hills đạt mức lợi nhuận ròng 1.321 tỉ đồng, tăng 4 lần so với cùng kì 2018.

Bà Nà

BM tổng hợp

Vốn chủ sở hữu của Cáp treo Bà Nà tại thời điểm cuối quí II/2019 là 3.485 tỉ đồng; còn nợ phải trả rơi vào khoảng 7.173 tỉ đồng. 

Từ cuối tháng 5/2019, Cáp treo Bà Nà đã công bố các thương vụ huy động trái phiếu thành công. Tổng giá trị huy động theo tính toán đến thời điểm hiện tại ước đạt 1.840 tỉ đồng. 

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2019, công ty Cáp treo Bà Nà đã thông qua phương án huy động 1.200 tỉ đồng trái phiếu nhằm phục vụ cho dự án tuyến cáp treo số 6 Bà Nà Hills và các công trình phụ trợ thuộc quần thể dự án Bà Bà - Suối Mơ. Phương án này chia làm nhiều đợt, hiện đã thu về 500 tỉ đồng. 

Sun World Bà Nà Hills là quần thể nghỉ dưỡng kết hợp vui chơi giải trí nằm ở độ cao 1.487 m so với mực nước biển, được mệnh danh là "chốn bồng lai tiên cảnh" phía Tây TP Đà Nẵng.

Bà Nà Hills hiện có 5 tuyến cáp treo với tổng công suất gần 7.000 khách/giờ, do hãng Doppermayer chế tạo gồm: Suối Mơ – Bà Nà, Debay – Morin, Thác Tóc Tiên – L'Indochine, Hội An – Marseille và Bordeaux- Louvre. 

Quần thể nổi tiếng với các địa danh Làng Pháp kiến trúc cổ kính và Cầu Vàng chính thức ra mắt từ tháng 6/2018 được tạp trí TIME vinh danh top 10 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới…

Cáp treo Bà Nà hiện có hai dự án lớn đang được triển khai là Dự án lâu đài Bà Nà, tổng mức đầu tư 3.737 tỉ đồng, từ năm 2010 và dự kiến hoàn thành trong năm 2020. Ngoài ra có dự án Khách sạn M'Gallery tổng mức đầu tư 389 tỉ đồng từ năm 2015, dự kiến hoàn thành năm 2019.

Đông A