|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Loạt lãnh đạo Gilimex mua hơn 3,5 triệu quyền mua cổ phiếu GIL

06:40 | 19/05/2020
Chia sẻ
Mới đây, dàn lãnh đạo Gilimex đã hoàn tất mua hơn 3,5 triệu quyền mua cổ phiếu GIL với tỉ lệ thực hiện 2:1.

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), hàng loạt lãnh đạo CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex, Mã: GIL) đã hoàn tất mua hơn 3,5 triệu quyền mua cổ phiếu.

Cụ thể, ông Lê Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Gilimex đã mua 2,9 triệu quyền mua cp với tỉ lệ thực hiện quyền mua là 2:1. Hiện tại, ông Hùng cũng đang nắm giữ 2,9 triệu cổ phiếu GIL, tương đương với 12,2% vốn chủ sở hữu.

Theo đó, thời gian thực hiện giao dịch là 15/5. Dự kiến, số lượng cổ phiếu GIL ông Hùng nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua là 4,4 triệu cp.

Ông Nguyễn Việt Cường, Thành viên Hội đồng quản trị và bà Nguyễn Thị Minh Hiếu, Kế toán trưởng của GIL cũng mua vào lần lượt là 445.477 và 126.173 quyền mua cp.

Ngoài ra, bốn lãnh đạo khác thuộc Hội đồng quản trị và Ban Kiểm toán nội bộ GIL là bà Nguyễn Thị Thu Hằng, ông Nguyễn Quốc Khánh, ông Trần Thanh Tùng, ông Trần Nhân Quí Trát cũng đã hoàn tất mua tổng cộng 40.430 quyền mua cp.

Tỉ lệ thực hiện quyền mua của tất cả các giao dịch trên đều là 2:1 và được thực hiện vào ngày 15/5. Tổng cộng số lượng quyền mua cổ phiếu dàn lãnh đạo GIL đã mua trong đợt này là hơn 3.5 triệu quyền mua, tương đương với 1,7 triệu cp.

Loạt lãnh đạo Gilimex mua thành công hơn 3,5 triệu quyền mua cổ phiếu GIL - Ảnh 1.

Tổng hợp số lượng quyền mua đã mua của lãnh đạo GIL. Nguồn: HOSE

Trong BCTC quí I/2020, cả doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Gilimex đều ghi nhận mức tăng mạnh so với cùng kì 2019. Doanh thu kết thúc quí I/2020 của công ty đạt 721 tỉ đồng, tức tăng 32% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế tăng 34%, từ 32 tỉ đồng lên 43 tỉ đồng.

Lê Huy

Tránh FOMO trong sóng cổ phiếu khoáng sản
Theo nhà phân tích KBSV, sau thời gian tăng nóng và kéo dài xuyên suốt từ 3 - 4 tháng, đến nay nhiều cổ phiếu khoáng sản đã đột ngột quay đầu giảm mạnh. Diễn biến này phản ánh tâm lý chốt lời của nhà đầu tư và cũng phù hợp với thực tế khi nhiều cổ phiếu khoáng sản có mức tăng bằng lần, trong khi nội tại doanh nghiệp chưa thể có sự cải thiện tương ứng.