|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Liên tục chậm nộp báo cáo tài chính, một công ty nhựa bị HOSE nhắc nhở

08:49 | 14/02/2025
Chia sẻ
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) tiếp tục ra công văn nhắc nhở Rạng Đông Holding (Mã: RDP) về việc chậm nộp báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 và báo cáo tài chính quý IV/2024 (riêng và hợp nhất).

Trước đó, HOSE đã gửi công văn nhắc nhở vào ngày 5/2. Tuy nhiên đến ngày 12/2, doanh nghiệp nhựa vẫn chưa nộp báo cáo theo quy định.

HOSE yêu cầu Rạng Đông Holding nhanh chóng nộp báo cáo soát xét bán niên năm 2024, báo cáo tài chính quý III/2024 (riêng và hợp nhất), báo cáo tài chính quý IV/2024 (riêng và hợp nhất) và Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024.

Sở cho biết cổ phiếu RDP hiện đang trong diện đình chỉ giao dịch kể từ ngày 28/11/2024 do vi phạm liên tục về công bố thông tin. Trước đó, cổ phiếu này đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 24/10/2024.

Nếu Rạng Đông Holding tiếp tục chậm nộp các báo cáo theo yêu cầu, HOSE sẽ xử lý vi phạm ở mức độ cao hơn theo quy định.

Tại văn bản giải trình trước đó, công ty cho biết việc chậm công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2024 do chưa thống nhất được với tổ chức kiểm toán. Ngoài ra, công ty cũng cho biết đang gặp khó khăn về nhân sự kế toán, dẫn đến trì hoãn việc hoàn tất báo cáo tài chính quý III/2024.

Trước đó, Rạng Đông Holding đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt tổng cộng 242,5 triệu đồng vì vi phạm về công bố thông tin.

Công ty không công bố thông tin đối với loạt tài liệu phải công bố theo quy định. Hơn nữa, Rạng Đông Holding công bố thông tin sai lệch về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2023. Theo báo cáo tự lập, lãi sau thuế 2023 được ghi nhận là 17,3 tỷ đồng, nhưng số liệu kiểm toán là âm 117,6 tỷ đồng. Tương tự, con số trên báo cáo hợp nhất tự lập là 26 tỷ đồng, nhưng con số kiểm toán là âm 146,7 tỷ đồng.

RDP là một trong những cổ phiếu giảm mạnh nhất năm 2024, khi lao dốc 86% về 1.310 đồng/cp (đình chỉ giao dịch từ 28/11/2024). Diễn biến này chịu sự tác động đáng kể việc Chủ tịch Rạng Đông Holding Hồ Đức Lam liên tục bị giải chấp cổ phiếu.

Ngoài trường hợp Rạng Đông Holding, mới đây HOSE cũng đưa nhắc nhở đến Dệt may Phú Thọ (Mã: HTG). Qua rà soát, HOSE cho biết công ty chưa thực hiện công bố thông tin các nghị quyết và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và 2025 theo quy định.

Sở nhắc nhở doanh nghiệp dệt may nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật trên thị trường chứng khoán để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và thực hiện công bố thông tin bổ sung các nghị quyết hội đồng quản trị.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Lai Phong

Đừng chỉ nhìn vài tỷ USD từ ETF, dòng vốn lớn sau nâng hạng có thể nằm ngoài cổ phiếu
Theo ông Nguyễn Thành Trung, Nhà sáng lập kiêm CEO FinSuccess, tác động của nâng hạng không chỉ nằm ở vài tỷ USD vốn thụ động vào cổ phiếu. Khi Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, dòng vốn chủ động và thị trường nợ có thể mở ra quy mô lớn hơn đáng kể.