|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Liên đoàn người trồng cà phê Colombia dự kiến nâng giá lên 2 USD/pound

10:43 | 11/07/2019
Chia sẻ
Hôm 2/7, Colombia, nước trồng cà phê arabica hàng đầu thế giới, dự kiến nâng giá cà phê quốc tế lên 2 USD/pound để các nhà sản xuất có thể đảm bảo thu nhập cho nông dân, ngăn họ từ bỏ ngành này.
Basically-Coffee-0219-03

Liên đoàn người trồng cà phê Colombia dự kiến nâng giá cà phê lên 2 USD/pound

Các nhà sản xuất cà phê Colombia đã phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng trong những tháng gần đây do giá cà phê quốc tế xuống thấp, khiến chính phủ phải chi tới 79,5 triệu USD để trợ cấp, xóa nợ cho nông dân và đổi mới các đồn điền cà phê.

"Có công bằng không khi phải mua cà phê có giá thấp hơn chi phí sản xuất?", người đứng đầu Liên đoàn người trồng cà phê Colombia (FNCC), ông Roberto Vélez, phát biểu tại một hội nghị thương mại công bằng ở Bonn, Đức.

Tuy nhiên, ông Vélez không nêu chi tiết làm thế nào để đạt được mức giá sàn 2 USD/pound. 

Colombia là nhà sản xuất cà phê lớn thứ ba thế giới sau Brazil và Việt Nam.

Trong một tuyên bố từ Liên đoàn người trồng cà phê Colombia, ông Vélez cho biết giá cà phê quốc tế đã giảm còn 88 US cent/pound trong thời gian gần đây, mức thấp nhất trong hơn một thập kỉ qua, gây rủi ro cho nhiều nơi trên thế giới.

Tháng 2, ông Vélez đưa ra khả năng tách sản xuất arabica chất lượng cao, chẳng hạn như của Colombia, từ giá tham chiếu ở New York với nỗ lực đảm bảo giá vẫn cao hơn chi phí sản xuất.

Tuy nhiên, các nhà xuất khẩu và thương nhân kinh doanh cà phê cho rằng động thái nyà có thể khiến người mua tìm kiếm các nhà cung cấp khác rẻ hơn.

Theo các nhà sản xuất, giá trong nước mà nông dân Colombia nhận được cho mỗi bao 125 kg là 815.000 peso (tương đương 254 USD), mức giá hầu như không bao gồm chi phí sản xuất ước tính là 780.000 peso (tương đương 243 USD). 

Trong 18 tháng qua, Colombia đã mất 400.000 ha đất trồng cà phê, tương đương 1/3 diện tích đất canh tác do nông dân từ bỏ ngành này vì giá thấp, FNCC cho biết.

Colombia hiện có 880.000 ha đồn điền cà phê, trong đó có khoảng 540.000 ha thuộc các hộ gia đình.

Liên đoàn người trồng cà phê Colombia dự kiến sẽ thu hoạch được 14 triệu bao 60 kg trong năm nay, tăng nhẹ so với 13,6 triệu bao của năm ngoái do việc cải tạo rừng trồng và cung cấp phân bón đã làm tăng năng suất.

Ngọc Ánh