|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Lao động tỉnh Quảng Nam xuất khẩu, gửi về nước hơn 500 tỉ đồng mỗi năm

16:46 | 27/02/2019
Chia sẻ
Số lao động của tỉnh Quảng Nam đang làm việc ở nước ngoài khoảng 2.500 người, tập trung chủ yếu ở Nhật Bản, Hàn Quốc. Uớc tính mỗi năm tổng thu nhập lao động gửi về nước hơn 500 tỉ đồng.

Kết quả thống kê của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam công bố tại Hội nghị triển khai công tác xuất khẩu lao động năm 2019 cho biết: Từ năm 2016 đến năm 2018, Quảng Nam có 2.340 lao động đi làm việc nước ngoài, riêng năm 2018 hơn 1.000 lao động.

Các địa phương có số lượng lao động tham gia xuất khẩu lao động cao như: Thăng Bình, Quế Sơn, Tiên Phước, Đại Lộc...

lao dong tinh quang nam xuat khau gui ve nuoc hon 500 ti dong moi nam
Lao động tỉnh Quảng Nam được đào tạo nghề may để xuất khẩu lao động. (Ảnh: Văn Luận).

Hiện nay, số lao động của tỉnh Quảng Nam đang làm việc ở nước ngoài khoảng 2.500 người, tập trung chủ yếu ở Nhật Bản, Hàn Quốc, ước tính mỗi năm tổng thu nhập lao động gửi về nước hơn 500 tỉ đồng.

Giai đoạn 2019 – 2021, tỉnh Quảng Nam phấn đấu đưa 4.500 đến trên 5.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó năm 2019 là 1.500 lao động.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - Lê Văn Thanh, xuất khẩu lao động là giải pháp quan trọng để giải quyết việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững, đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho nền kinh tế của tỉnh đang trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập sâu rộng.

Ông Thanh yêu cầu thời gian tới, các ngành, địa phương liên quan cần tăng cường chỉ đạo đối với công tác xuất khẩu lao động; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, tư vấn, tuyển dụng lao động.

Đồng thời chú trọng thực hiện đào tạo, định hướng nghề nghiệp cho người lao động để đạt được mục tiêu đặt ra giai đoạn 2019 – 2021.

lao dong tinh quang nam xuat khau gui ve nuoc hon 500 ti dong moi nam Bác thông tin Đài Loan (Trung Quốc) dừng nhận lao động Việt Nam

Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc) vừa ra cảnh báo thông tin không chính xác về việc Đài Loan ...

lao dong tinh quang nam xuat khau gui ve nuoc hon 500 ti dong moi nam Nửa triệu người lao động ở TP HCM 'nhảy việc' sau Tết: Ác mộng 'đến hẹn lại lên' của doanh nghiệp

Dù giới doanh nghiệp áp dụng nhiều biện pháp để giữ chân người lao động từ trước Tết cổ truyền, số người bỏ việc vẫn ...

lao dong tinh quang nam xuat khau gui ve nuoc hon 500 ti dong moi nam Mệnh lệnh thị trường: Nâng cao năng suất lao động ngành chăn nuôi

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) vừa chính thức có hiệu lực. Bên cạnh những cơ hội, ...

lao dong tinh quang nam xuat khau gui ve nuoc hon 500 ti dong moi nam Đầu năm, 'săn' lao động xuất khẩu sang Nhật

Đơn đặt hàng lao động từ phía Nhật Bản tăng cao nên nhiều doanh nghiệp Việt Nam phải tăng hết công suất để đáp ứng nhu cầu.

Văn Luận

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.