|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Lãnh đạo VRC muốn thoái hơn 7 triệu cp khi thị giá giảm 40% từ đỉnh

13:35 | 07/10/2024
Chia sẻ
Ước tính ông Phan Văn Tướng thu khoảng 57 tỷ đồng nếu bán thành công hơn 7 triệu cp VRC.

Ông Phan Văn Tướng, Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC (Mã: VRC), đăng ký bán 7,4 triệu cp nhằm phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân. Khối lượng sở hữu dự kiến giảm từ 9,4 triệu cp (18,65% vốn) về 2 triệu cp (4% vốn), theo đó ông Trường sẽ không còn là cổ đông lớn.

Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 10/10 đến 8/11. Chiếu theo giá 7.760 đồng/cp kết phiên sáng 7/10, lượng cổ phiếu này trị giá khoảng 57 tỷ đồng.

Động thái muốn bán cổ phiếu diễn ra khi VRC đã giảm 40% so với đỉnh một năm lập hồi tháng 4. Trước đó, mã này có nhịp tăng hơn 60% kể từ đầu năm lên đỉnh ngày 13.200 đồng/cp phiên 3/4.

 Diễn biến VRC qua một năm (đến sáng 7/10). (Biểu đồ: TradingView).

Một cổ đông lớn khác là Nguyễn Minh Hạnh đã thoái hết 2,8 triệu cp, tương ứng 5,56% vốn, vào ngày 19/8.

Bên cạnh đó là những biến động nhân sự thượng tầng. Ngày 4/10, VRC công bố quyết định của hội đồng quản trị về miễn nhiệm Tổng Giám đốc đối với bà Nguyễn Thị Minh Khiêm. Người được bổ nhiệm thay thế là bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Như vậy, ban điều hành hiện gồm CEO Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Giám đốc Tài chính Nguyễn Thị Thúy.

Công ty cũng vừa nhận đơn xin từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị Nguyễn Quốc Phòng ngày 3/10 vì lý do cá nhân.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, VRC có doanh thu hơn 13 tỷ đồng, gấp 7 lần cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên trong kỳ phát sinh chi phí lãi vay gần 7 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ nhỉnh hơn 500 triệu đồng, gấp 4,5 lần cùng kỳ.

Xuân Nghĩa

Mỹ giảm thuế: Doanh nghiệp Việt sẽ được hưởng lợi về chi phí nhưng lại chịu cạnh tranh lớn hơn
Thuế nhập khẩu vào Mỹ đối với hàng hoá Việt Nam giảm từ khoảng 20% xuống còn 10–15% giúp giảm áp lực chi phí của các doanh nghiệp xuất khẩu vào Mỹ. Tuy nhiên, mức độ cạnh tranh với hàng hoá Việt Nam cũng lớn hơn nếu mức thuế đối ứng san bằng cho tất cả quốc gia được duy trì, điều này sẽ xóa bỏ lợi thế cạnh tranh mà Việt Nam từng có.