|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Lãnh đạo các huyện tại Đồng Nai kiến nghị sớm có qui hoạch vùng xung quanh sân bay Long Thành

09:20 | 06/01/2020
Chia sẻ
Khu vực xung quanh Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) hiện vẫn chưa có qui hoạch chung về xây dựng.
Lãnh đạo các huyện tại Đồng Nai kiến nghị sớm có qui hoạch vùng xung quanh sân bay Long Thành - Ảnh 1.

Khu vực ngoài sân bay Long Thành có diện tích 38.078 ha, bao gồm 13 xã. Trong đó đã qui hoạch khoảng 160 dự án với diện tích trên 10.700 ha. Nguồn: Báo Đồng Nai.

Theo Báo Đồng Nai, khu vực xung quanh sân bay Long Thành hiện vẫn chưa có qui hoạch chung về xây dựng. Các xã vùng xung quanh dự án Sân bay Long Thành vẫn triển khai theo qui hoạch xã nông thôn mới đã được UBND tỉnh phê duyệt cách đây 5-6 năm.

Tuy nhiên, thực trạng qui hoạch sử dụng đất và qui hoạch xây dựng có nhiều điểm chưa thống nhất, nhiều công trình, dự án buộc phải dừng lại, đợi điều chỉnh qui hoạch cho phù hợp.

Ông Lê Hoàng Minh, Chủ tịch UBND xã Long Đức cho biết: "Qui hoạch nông thôn mới của xã được phê duyệt từ năm 2014 và đến nay có nhiều biến động, không còn phù hợp với điều kiện thực tế nữa.

Vì thế, xã rất mong qui hoạch vùng xung quanh sân bay của huyện được phê duyệt. Trong đó, điều chỉnh lại qui hoạch sử dụng đất, qui hoạch xây dựng và các qui hoạch khác cho đồng bộ, nhằm tạo thuận lợi cho người dân địa phương, cũng như công tác quản lí đất đai, xây dựng trên địa bàn xã".

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Long Đức, thời gian qua do các vướng mắc trên, một số hộ dân không xin được cấp phép xây dựng đã lén lút xây dựng trái phép.

Đặc biệt, từ khi Chính phủ khởi động dự án sân bay Long Thành cùng một số dự án giao thông lớn, thị trường đất đai Long Thành trở nên sôi động hơn, thậm chí một số khu vực có hiện tượng sốt giá đất.

Theo đó, tình trạng tách thửa, sang nhượng đất đai, xây dựng trái phép diễn ra khá phức tạp.

Ông Phạm Nguyễn Hồ Vũ, Phó Chủ tịch UBND xã An Phước cho biết: "Với việc tách thửa, chuyển nhượng đất đai, người dân thường thực hiện trực tiếp tại huyện, ít thông qua xã nên công tác quản lí đất đai cũng khó khăn hơn.

Đất đai tách thửa nhiều, qua tay nhiều người, sau này thực hiện các công trình, dự án sẽ mất nhiều thời gian trong khâu xác định chủ đất và thu hồi đất.

Đất đai bị tách thửa, mua bán ồ ạt không chỉ gây khó cho việc quản lí, mà còn ảnh hưởng đến việc qui hoạch, mời gọi đầu tư những dự án lớn sau này".

Theo các lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, việc sớm có qui hoạch chung xây dựng vùng xung quanh sân bay sẽ giúp công tác quản lí cùng như triển khai các dự án dễ dàng hơn.

Chủ tịch UBND huyện Long Thành Võ Tấn Đức kiến nghị: "Huyện mong tỉnh sớm hoàn thành và phê duyệt qui hoạch chung xây dựng vùng xung quanh sân bay.

Có qui hoạch sớm thì việc mời gọi các dự án trên lĩnh vực kinh tế - xã hội sẽ dễ dàng hơn. Doanh nghiệp khi đầu tư vào các dự án, công trình trên địa bàn huyện cũng có thể triển khai nhanh".

Năm 2013, huyện Long Thành dự kiến sẽ lập qui hoạch chung xây dựng và chia thành 4 vùng gồm: Phía Bắc và phía Nam sân bay phát triển khu đô thị đa chức năng gắn với thương mại dịch vụ; khu dân cư nông thôn gắn với sản xuất nông nghiệp; vùng du lịch sinh thái và cảnh quan.

Qui hoạch này chưa được phê duyệt nhưng hiện nay đã lỗi thời, cần xây dựng lại qui hoạch tổng thể hướng đến thành phố sân bay.

Nguyên Ngọc