|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Lạng Sơn có tân Phó Bí thư Tỉnh uỷ

08:03 | 07/01/2026
Chia sẻ
Ông Vũ Hoàng Anh được điều động, chỉ định  tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chiều ngày 6/1, Tỉnh uỷ Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ, theo Báo Lạng Sơn.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định số 2638, ngày 30/12/2025 của Ban Bí thư về điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo quyết định, ông Vũ Hoàng Anh, Trợ lý Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương thôi giữ chức Trợ lý Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Ông Hoàng Anh được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Vũ Hoàng Anh, tân Phó Bí thư Tỉnh uỷ Lạng Sơn. (Ảnh: Báo Lạng Sơn).

Ông Vũ Hoàng Anh sinh năm 1977; quê quán tại xã Bắc Lý, tỉnh Ninh Bình. Ông là Tiến sĩ Kinh tế, có trình độ lý luận chính trị Cao cấp.

Trước đó, ông từng có nhiều năm công tác tại Bộ Ngoại giao và đã kinh qua một số vị trí lãnh đạo như: Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ, vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, Uỷ ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; Tham tán - Trưởng phòng Lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga.

Tháng 8/2019, ông được phân công làm Vụ trưởng, Thư ký giúp việc cho Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí minh. Từ năm 2021, ông là Vụ trưởng, Thư ký, sau đó là Trợ lý Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Anh My

Dow Jones bay hơn 450 điểm khi ông Trump tuyên bố Venezuela sẽ chuyển dầu thô cho Mỹ
S&P 500 và Dow Jones cùng giảm điểm trong phiên 7/1 khi các nhóm cổ phiếu tài chính và năng lượng mất động lực tăng giá.