|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Lạng Sơn có tân Chủ tịch UBND tỉnh

09:43 | 21/10/2025
Chia sẻ
Ông Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Lạng Sơn, vừa được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chiều 20/10, HĐND tỉnh Lạng Sơn khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đã tổ chức Kỳ họp thứ 41 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, theo Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành quy trình bầu Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kết quả, với tỷ lệ 100% đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp tán thành, ông Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Lạng Sơn đã được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Cảnh Toàn, tân Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn).

Ông Nguyễn Cảnh Toàn sinh năm 1976, quê tại tỉnh Nghệ An. Ông có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản trị nguồn nhân lực, Thạc sĩ Quản lý hành chính công, Cử nhân Luật kinh tế, Cử nhân Hành chính công, Cử nhân Tài chính - Ngân hàng; trình độ lý luận chính trị Cao cấp.

Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn đã từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Trưởng phòng Tổ chức, Biên chế, Tiền lương, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Kiểm toán Nhà nước; Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ban Kinh tế Trung ương; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Tháng 2 năm nay, ông Toàn được Ban Bí thư điều động, luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lạng Sơn và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khoá 18, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Anh My

Khối ngoại xả ròng gần 1.850 tỷ đồng tuần cuối tháng 1, đâu là tâm điểm?
Khối ngoại tiếp tục xu hướng bán ròng trên toàn thị trường với tổng giá trị gần 1.850 tỷ đồng trong bối cảnh VN-Index giảm hơn 2% sau giai đoạn giằng co quanh vùng đỉnh, thanh khoản suy yếu và tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng khi áp lực chốt lời gia tăng.