|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Làm gì khi trúng giải jackpot Mega Millions hàng trăm triệu USD

19:20 | 02/01/2019
Chia sẻ
Lựa chọn nhận tiền mặt của xổ số Mega Millions là 248,8 triệu USD. Chỉ có một vài bang cho phép ẩn danh khi nhận giải thưởng độc đắc. Tại một vài bang ở Mỹ, người trúng giải có thể thông qua một đơn vị ủy thác hay pháp nhân hợp pháp để nhận tiền thưởng, nhằm bảo vệ danh tính của họ.
lam the nao de an toan khi ban thang giai xo so doc dac

Những cách nhận giải xổ số Mega Millions

Giải nhất xổ số Mega Millions của Mỹ đã lên đến 415 triệu USD cho đợt quay vào đêm thứ Ba ngày 2/1/2019.

Giải độc đắc vừa rồi được công bố vào ngày 23/10/2018 cho người may mắn đã sở hữu một tấm vé duy nhất được bán ở phía Nam bang Carolina, với giải thưởng khổng lồ lên đến 1,537 tỉ USD.

Chủ nhân của tấm vé giá trị này mãi đến cuối tháng 4 mới khai báo trúng giải, nhưng đến giờ vẫn chưa lộ diện. Điều thú vị là ngay cả khi tiền thưởng được công bố, thế giới có thể không bao giờ được biết người chiến thắng là ai khi người chiến thắng có quyền được phép yêu cầu ẩn danh tại bang Palmetto.

Tuy nhiên, người chiến thắng giải thưởng kế tiếp có thể không dễ dàng để che giấu danh tính. Chỉ có một vài bang cho phép ẩn danh người chiến thắng giải xổ số.

Tại vài bang khác, người trúng có thể nhận giải thưởng thông qua một đơn vị ủy thác hoặc một pháp nhân khác nhằm né tránh tai mắt của công chúng. Tại những bang còn lại thì việc công bố danh tính là điều không thể tránh khỏi.

Trong khi trị giá giải độc đắc hiện tại là 415 triệu USD, vẫn còn thấp hơn 1/3 của phần giải thưởng 1,5 tỉ USD chưa được nhận thì người chơi không có lý do gì để nao núng. Thậm chí sau khi hoàn thành chi trả thuế, khoản thu còn lại vẫn sẽ đưa người chiến thắng vào nhóm những người giàu có nhất tại Mỹ.

Khoản tiền mặt trả trước 248,8 triệu USD cũng là lựa chọn của hầu hết người chiến thắng.

Chính phủ liên bang sẽ giữ lại 24% tiền thuế, tức là trừ đi 59,7 triệu USD, khi đó giải thưởng còn 189,1 triệu USD. Trừ khi người trúng sống tại bang không có đánh thuế thu nhập nhà nước hoặc người chiến thắng xổ số không bị đánh thuế, thì người trúng vẫn có thể phải đối mặt với khoản khấu trừ nhà nước lên đến 8,82%, phụ thuộc vào nơi ở. Người cho có thể sẽ phải mất nhiều hơn tại thời điểm đóng thuế.

Những cách 'ẩn danh' khi trúng số

Nếu may mắn khi đánh bại các quy luật tự nhiên để chiến thắng Mega Millions thì cơ hội của bạn là 1/302 triệu. Sau đây là một vài bí kíp để người chơi có thể bảo vệ quyền riêng tư của mình.

Tắt kết nối Internet

Jason Kurland, một đối tác tại Rivkin Radler, một hãng luật tại Uniondale, New York, cho biết nếu bạn không thể ẩn danh khi nhận giải độc đắc thì hãy tắt các tài khoản mạng xã hội của bạn trước.

“Giới truyền thông sẽ cố gắng tìm nhiều nhất có thể các bức ảnh của người chiến thắng và mạng xã hội là nơi đầu tiên để tìm kiếm”, Kurland, chuyên gia giúp đỡ các người trúng độc đắc cho biết. “Bạn cũng muốn chắc chắn rằng rất ít thông tin cá nhân như số điện thoại hay địa chỉ được tiết lộ.”

Nói cách khác, đừng tạo điều kiện dễ dàng cho các kẻ lừa đảo hay rình mò có thể theo dõi bạn. Nếu bạn có số điện thoại cố định, hãy đảm bảo rằng nó đã được xóa thông tin trước khi bạn đến trụ sở xổ số.

Lập kế hoạch rời nơi cư trú

Kurland cho biết ông khuyên các người chiến thắng độc đắc hãy rời khỏi nơi ở ngay lập tức sau khi khai báo nhận giải thưởng.

“Chỉ cần rời khỏi nơi ở khoảng vài ngày là tốt” Kurland cho biết. “Trong chu kỳ tin tức 24 giờ, những tò mò về người chiến thắng hy vọng sẽ vơi đi sau vài ngày. Nếu bạn có thể tránh được mọi người trong vòng 1 tuần, bạn có thể thoát khỏi những rắc rối phơi bày ban đầu”

Cân nhắc về các ảnh hưởng chi tiêu

Ngay cả tại các bang cho phép bạn ẩn danh khi nhận giải thưởng thì cơ quan xổ số có thể được phép tiết lộ thông tin nơi sinh sống của bạn.

“Mọi người tại khu vực đó sẽ tìm kiếm xung quanh xem ai là người đang tiêu xài nhiều, ai bỏ việc và có các kỳ nghỉ dài” Kurland cho biết. “Người chiến thắng nên tận hưởng sự giàu có mới của mình, nhưng nếu việc ẩn danh cũng là một mối quan tâm chính thì rất khó để có thể tìm được cân bằng ôn hòa giữa hai mục tiêu này".

Xem thêm

Cẩm Tiên

[LIVE] ĐHĐCĐ Nam Long: Doanh số quý I ước đạt 1.160 tỷ đồng, có thể đưa ra thị trường 15.000 sản phẩm trong ba năm tới
HĐQT Nam Long định hướng phát triển trong năm 2024 tập trung vào dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền và hợp với nhu cầu thị trường, mục tiêu bán trên 3.100 sản phẩm với doanh số kỳ vọng đạt 9.554 tỷ đồng.