|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

KQKD quí I sụt giảm, quĩ ngoại liên quan lãnh đạo TNG thoái gần hết vốn khỏi công ty

06:50 | 08/05/2020
Chia sẻ
Trong diễn biến khác, lãnh đạo và cổ đông lớn của TNG đẩy mạnh mua vào cổ phiếu của công ty sau nhịp lao dốc từ đầu năm 2020 khi dịch COVID-19 bùng phát.

Quĩ đầu tư Asam Vietnam Mezzanine Focus Hedge Fund 1 vừa thông báo đã bán ra hơn 3 triệu cổ phiếu TNG của CTCP Đầu tư và Thương mại TNG trong thời gian đăng kí từ ngày 14/4 đến 29/4. Sau giao dịch, quĩ chỉ còn nắm giữ 78 cổ phiếu.

Trong khoảng nửa cuối tháng 4/2020, cổ phiếu TNG chủ yếu dao động trong vùng giá 12.000 - 13.000 đồng/cp sau khi trải qua nhịp hồi phục từ đáy vào đầu tháng. Ước tính, quĩ đầu tư này đã thu về gần 37 tỉ đồng.

KQKD quí I sụt giảm, quĩ ngoại liên quan lãnh đạo TNG thoái gần hết vốn khỏi công ty - Ảnh 1.

Diễn biến giá cổ phiếu TNG trong 3 tháng trở lại đây. Nguồn: VNDirect.

Asam Vietnam Mezzanine Focus Hedge Fund 1 là quĩ đầu tư có liên quan đến lãnh đạo của TNG. Cụ thể, ông Kim Hwan Kyoon, Ủy viên HĐQT TNG cũng chính là Tổng Giám đốc quĩ này. Ông Kim Hwan Kyoon hiện nắm giữ 14.400 cổ phiếu TNG (tỉ lệ 0,02%).

Trong diễn biến khác, lãnh đạo và cổ đông lớn của TNG đẩy mạnh mua vào cổ phiếu của công ty sau nhịp lao dốc từ đầu năm 2020, khi dịch COVID-19 bùng phát.

Cụ thể, ông Trần Cảnh Thông, một nhà đầu tư cá nhân, đã mua vào 215.600 cp vào ngày 12/3 và trở thành cổ đông lớn của TNG với 3,3 triệu cổ phần, tương đương tỉ lệ 5,13%. Tiếp đó, cổ này vẫn tiếp tục gom thêm cổ phiếu, đến hiện tại đang nắm giữ hơn 4,6 triệu cp, tỉ lệ 7,11% và trở thành cổ đông lớn thứ 3 của công ty.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch HĐQT cũng đồng thời là cổ đông lớn nhất công ty, đăng kí mua thêm 1 triệu cổ phiếu TNG trong thời gian từ 1/4 đến 28/4. Hiện, ông Thời chưa công bố kết quả giao dịch.

Trong quí I/2020, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tổng doanh thu tiêu thụ của TNG giảm 4% so với cùng kì xuống 773 tỉ đồng. Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế quí I đạt 33,6 tỉ đồng, giảm 10%.

Sơn Tùng

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.