|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Kinh tế trưởng SSI: Thị trường đang trong vùng 'áp thấp nhiệt đới'

08:30 | 25/08/2022
Chia sẻ
Theo ông Phạm Lưu Hưng, Kinh tế trưởng của Chứng khoán SSI cho rằng Việt Nam đang phải đối mặt với áp thấp nhiệt đới, cơn bão số 3, thời tiết lúc nắng lúc mưa và có lúc cả nắng và mưa cùng một lúc. Diễn biến thị trường hiện tại cũng biến động theo hướng như vậy.

Ông Phạm Lưu Hưng, Kinh tế trưởng của Chứng khoán SSI. (Ảnh chụp màn hình).

Trái với diễn biến giảm điểm 3 phiên liên tục của thị trường chứng khoán Mỹ, VN-Index lại duy trì đà tăng ở phiên thứ 2 liên tiếp. Lực cầu mạnh giúp chỉ số này luôn giữ được sắc xanh trong phiên, và đóng cửa tăng gần 6,4 điểm, tương ứng 0,5%, dừng chân tại mốc 1.277 điểm. Thanh khoản khớp lệnh không có nhiều sự thay đổi với phiên trước, khi đạt gần 520 triệu đơn vị, tương ứng 12.800 tỷ về mặt giá trị.

Chia sẻ trong chương trình "Bí mật đồng tiền", ông Phạm Lưu Hưng, Kinh tế trưởng của Chứng khoán SSI cho rằng nếu phải chọn một từ khóa để nói về diễn biến thị trường hiện tại đó sẽ là “áp thấp nhiệt đới”.

Hiện nay Việt Nam đang phải đối mặt với áp thấp nhiệt đới, cơn bão số 3, thời tiết lúc nắng lúc mưa và có lúc cả nắng và mưa cùng một lúc. Diễn biến thị trường hiện tại cũng biến động theo hướng như vậy. Có những phiên buổi sáng bán rất mạnh nhưng đến cuối giờ chiều lực mua lại khá lớn thể hiện rõ ràng sự bất ổn.

Và điều ám chỉ “áp thấp nhiệt đới” trong tuần này mọi người nói nhiều nhất là hội nghị của các Ngân hàng Trung ương. Không biết nó sẽ biến thành một cơn bão rất mạnh hay cuối cùng trở thành vài trận mưa nhỏ. Điều này dẫn đến sự biến động như những phiên vừa rồi.

Còn theo ông Tô Xuân Nam, Chuyên gia ETF Công ty Quản lý Quỹ SSI (SSIAM), diễn biến của thị trường chung đang khá bất ngờ khi cả một giai đoạn vừa qua thị trường đã rất thận trọng với những vấn đề trên thế giới như lạm phát gia tăng, rủi ro về mặt kinh tế vĩ mô, trong tuần này với hội nghị Ngân hàng Trung ương thị trường có thể sẽ có những yếu tố bất ngờ.

"Khi các nhà đầu tư nhìn vào rủi ro cũng nên nhìn vào tiềm năng lợi nhuận. Tức là khi mình có thể đầu tư được vào một môi trường nhiều rủi ro hơn thì kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận cũng sẽ có thể cao hơn. Do vậy tôi nghĩ nên kỳ vọng vào những điều bất ngờ và diễn biến tích cực trong giai đoạn tới', ông Nam cho hay.

Liên quan đến việc sau mùa báo cáo kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp, đơn vị kiểm toán làm việc đã bắt đầu xuất hiện câu chuyện báo cáo soát xét và báo cáo tự lập khác nhau và dẫn tới những biến động khá thất thường ở trên những dòng cổ phiếu của các doanh nghiệp. Ví dụ những mã như SHS, L14 sau khi báo lỗ đã bị cắt margin.

Với vị trí là những nhà đầu tư lâu năm, ông Nam cho rằng thường khi chúng ta nhìn vào báo cáo tài chính của các công ty, nhà đầu tư cũng nên nhìn vào những quy chuẩn mà họ làm báo cáo tài chính đó. Hiện giờ Việt Nam đang dần dần tiếp cận chuẩn báo cáo tài chính IFRS của thế giới, khi đó mọi thứ sẽ đồng nhất hơn, các công ty sẽ cùng phải theo những chuẩn mực kế toán nhất định và sẽ ít tạo ra hiện tượng báo cáo tự lập một đằng báo cáo soát xét một nẻo.

Tuy nhiên thường những sự kiện như vậy những năm gần đây thị trường Việt Nam cũng đã ít đi và các công ty đã dần dần hội nhập làm báo cáo tài chính của mình theo quy chuẩn IFRS. Tuy vậy các nhà đầu tư vẫn nên để ý rằng các công ty lớn kiểm toán, kế toán của họ sẽ chuẩn mực hơn và ít xảy ra tình trạng này, trong khi những công ty nhỏ thì chúng ta phải theo dõi chặt chẽ và lâu dài hơn.

Đồng quan điểm với ông Nam, Kinh tế trưởng của Chứng khoán SSI nhận định vấn đề này thể hiện lý do vì sao chúng ta cần đến kiểm toán. Với các nhà đầu tư thông thường việc nhận biết này cũng khá khó cho nên khi ra kết quả báo cáo tự lập, nhà đầu tư nếu không có khả năng đọc được báo cáo tài chính, nhìn được những phần rủi ro có thể thay đổi ý kiến của kiểm toán thì nên chờ đợi báo cáo soát xét của kiểm toán sẽ phản ánh đúng hơn thực trạng của công ty.

Tuy nhiên cũng có thể một số người nói rằng nhiều khi sự khác nhau đó là về mặt quan điểm giữa công ty và kiểm toán nhưng dù sao những kiểm toán sẽ đi đúng theo các chuẩn mực được đặt ra để việc phản ánh tình hình của công ty sẽ đúng hơn.

Thu Thảo