|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng cao kỷ lục 18,3% trong quý I/2021

10:43 | 16/04/2021
Chia sẻ
Kinh tế Trung Quốc trong quý I/2021 đã tăng 18,3%, mức cao kỷ lục so với cùng kỳ năm 2020, khi đà phục hồi sau tác động của dịch COVID-19 ngày càng tăng tốc.

Mức tăng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) nói trên vẫn thấp hơn dự đoán 19% mà giới chuyên gia đưa ra trong cuộc khảo sát của hãng tin Reuters, nhưng là mức tăng trưởng mạnh mẽ nhất kể từ ít nhất là năm 1992 khi số liệu tăng trưởng theo quý chính thức bắt đầu được thu thập. Trước đó, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới ghi nhận mức tăng 6,5% trong quý IV/2020.

So với quý trước đó, GDP quý I/2021 của Trung Quốc tăng 0,6% , thấp hơn dự đoán tăng 1,5% của giới chuyên gia và mức tăng đã được điều chỉnh 3,2% trong quý IV/2020.

Kinh tế Trung Quốc nhìn chung đã phục hồi sau khi bị tê liệt suốt cả năm ngoái do dịch COVID-19, nhờ tiến trình tiêm vaccine trên toàn cầu, hoạt động xuất khẩu ổn định và những chính sách kích thích từ chính phủ.

Theo một cuộc khảo sát của Reuters, kinh tế Trung Quốc được dự đoán sẽ tăng trưởng 8,6% trong năm nay, sau khi chỉ tăng 2,3% trong năm ngoái, mức tăng yếu nhất trong 44 năm nhưng vẫn giúp Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn duy nhất tránh được tình trạng tăng trưởng âm.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ý kiến nghi ngại về khả năng Trung Quốc có thể duy trì đà tăng trưởng nhanh này khi không còn mức tăng trưởng làm cơ sở so sánh thấp như nửa đầu năm ngoái.

Khánh Ly

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.