|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Kinh tế Mexico rơi vào suy thoái kỹ thuật

04:00 | 02/02/2022
Chia sẻ
Viện Địa lý và Thống kê Mexico (INEGI) cho biết kinh tế Mexico (Mê-hi-cô) đang rơi vào suy thoái kỹ thuật, sau khi ghi nhận mức giảm 0,1% và 0,4% tương ứng trong quý IV và quý III/2021, khiến tăng trưởng GDP chỉ đạt 5% trong cả năm 2021.

Thống kê cho thấy, trong quý IV/2021, nhóm ngành kinh tế cơ bản, gồm các hoạt động nông nghiệp và chăn nuôi, tăng trưởng 0,3%; nhóm thứ cấp (liên quan đến công nghiệp) tăng 0,4% và nhóm cuối (liên quan đến dịch vụ) giảm 0,7%.

Thứ trưởng Bộ Tài chính và Tín dụng công Mexico, Gabriel Yorio, cho rằng đà phục hồi kinh tế bị hạn chế bởi những tác động do đại dịch COVID-19 gây ra. Trong khi đó, Phó thống đốc Ngân hàng Trung ương Mexico (Banxico) Jonathan Heath tuyên bố rằng nếu GDP có hai quý liên tiếp âm, khả năng suy thoái sẽ tăng lên, nhưng vẫn chưa đủ để khẳng định vì cần phải đáp ứng ba yêu cầu về độ sâu, thời gian và độ lan tỏa.

Các chuyên gia tài chính cho rằng, bất chấp sự yếu kém của nền kinh tế, Banxico nên ưu tiên kiềm chế tỷ lệ lạm phát đang ở mức cao trên 7% và tiếp tục nâng lãi suất cơ bản như một công cụ để kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng.

Mới đây, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã hạ dự báo tăng trưởng của Mexico trong năm 2022 từ 4% xuống còn 2,8%, do các yếu tố tác động từ bên ngoài như lạm phát toàn cầu tăng, chu kỳ điều chỉnh tiền tệ và ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 với biến thể mới Omicron./.

Việt Hùng