2 phiên giao dịch đầu tiên của năm mới Đinh Dậu đã chứng kiếm sự bùng nổ của chỉ số chứng khoán trên các sàn, với nhân tố dẫn dắt là nhóm cổ phiếu ngân hàng.
Năm 2016 xác lập kỷ lục 110.000 doanh nghiệp thành lập mới, đây là con số lớn nhất trong tiến trình cải cách của Việt Nam. Dù con số tỷ lệ khá lớn trong số này đi lên từ hộ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ nhưng theo TS Võ Trí Thành, đây vẫn là một tín hiệu tích cực, đáng mừng của nền kinh tế.
Mục tiêu “viển vông” trong tương lai của Masan là đạt giá trị 20 tỷ USD, cung cấp “cơm có thịt” với giá chỉ bằng nửa hiện nay cho mỗi bữa ăn của người Việt…
Không phải là những “ông lớn” được chú ý trên sàn, các cổ phiếu này vẫn được nhà đầu tư giao dịch mạnh với thanh khoản trung bình xấp xỉ mức vài trăm nghìn đơn vị mỗi phiên trên UPCoM. Mỗi cổ phiếu là một câu chuyện đầy bí ẩn.
Năm 2016 lạm phát đạt chỉ tiêu dưới 5%. Tuy nhiên, bước sang năm 2017, với sự điều chỉnh giá các dịch vụ công, tăng giá dịp Tết và biến động về dầu mỏ, khả năng lạm phát lại bùng phát là rất dễ xảy ra.
Năm 2016, tổng doanh thu hợp nhất BVH ước đạt trên 24.000 tỷ đồng; hoàn thành 109% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế hợp nhất hoàn thành 105% kế hoạch năm.
Theo thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), đến nay đã có hàng chục doanh nghiệp bất động sản xin gia hạn công bố thông tin các Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất năm 2016.
Về điện hạt nhân Ninh Thuận vừa được Quốc hội nhất trí cho dừng dự án, Thủ tướng đề nghị EVN, “đừng để hoang hóa, hư hỏng bất cứ cơ sở vật chất nào”, đồng thời phải tính toán để bù đắp sản lượng điện do không làm điện hạt nhân.
Hiệp hội Gas VN vừa có văn bản gửi Thủ tướng, Bộ Tư pháp và Bộ Công thương kiến nghị liên quan đến việc hạ chuẩn điều kiện kinh doanh ngành khí hóa lỏng (LPG).
Đó là kết quả hoạt động năm 2016 của Vinalines. Theo đó, khối cảng biển và dịch vụ của Vinalines tiếp tục kinh doanh có lãi như các năm trước, trong khi mảng vận tải biển vẫn tiếp tục thua lỗ.