|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Kinh Bắc hoàn tất rót thêm vốn cho chủ KĐT Tràng Cát

22:01 | 31/10/2023
Chia sẻ
Dự án Khu Đô thị và Dịch vụ Tràng Cát được Kinh Bắc khởi công vào đầu tháng 7/2015 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Phối cảnh tổng thể Khu Công Nghiệp - Đô thị và Dịch vụ Tràng Cát. (Ảnh: Kinh Bắc).

HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (Mã: KBC) đã có nghị quyết thông qua việc tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Một Thành viên Phát triển Đô thị Tràng Cát. Theo đó, vốn điều lệ công ty sau khi thay đổi tăng từ 6.630 tỷ đồng lên 12.681 tỷ đồng. Thời điểm tăng vốn là ngày 30/10/2023. Hình thức tăng vốn là chủ sở hữu góp thêm vốn bằng tiền vào doanh nghiệp.

Động thái tăng vốn cho công ty con của Kinh Bắc diễn ra trong bối cảnh dự án Khu đô thị và Dịch vụ Tràng Cát đang trong giai đoạn điều chỉnh quy hoạch 1/500. Nếu được phê duyệt, tổng diện tích khu đô thị có thể tăng lên khoảng 800 ha (từ 585 ha) và diện tích đất thương phẩm cũng có thể tăng thêm khoảng 100 ha. 

Theo ước tính của SSI Research, Kinh Bắc sẽ cần phải huy động thêm vốn từ phát hành trái phiếu hoặc vay ngân hàng khoảng 3.000 - 4.000 tỷ đồng trong thời gian tới để tài trợ cho quá trình đền bù tại các dự án mới và thanh toán tiền sử dụng đất cho dự án này trong thời gian tới.

Theo BCTC hợp nhất quý III/2023 của Kinh Bắc, tồn kho tại dự án Khu công nghiệp và Khu đô thị Tràng Cát trên 8.000 tỷ đồng. 

Trước đó, hồi tháng 6/2023, UBND TP Hải Phòng đã có văn bản đề nghị doanh nghiệp này khẩn trương triển khai các thủ tục đầu tư, khởi công Khu đô thị Tràng Cát vào tháng 6/2024.

"Trường hợp không có lý do khách quan mà Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị Tràng Cát không đảm bảo tiến độ nêu trên, UBND thành phố sẽ xem xét việc thu hồi dự án theo quy định", văn bản nêu.

Tại Hải Phòng, ngoài dự án Khu đô thị Tràng Cát, Kinh Bắc cũng đang triển khai đầu tư dự án Khu công nghiệp Tràng Duệ 3 với quy mô 687 ha tại huyện An Lão. Dự án này có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 8.000 - 10.000 tỷ đồng. 

Hà Lê

Mục tiêu của chứng khoán Việt Nam đến 2030: Giá trị tài sản của NĐT nước ngoài đạt khoảng 15% GDP
Sáng nay (28/7), tại tọa đàm với chủ đề “Lộ trình niêm yết cho doanh nghiệp FDI tại Việt Nam” được Chứng khoán SSI tổ chức, ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có những chia sẻ liên quan đến định hướng phát triển thị trường và thúc đẩy nguồn cung thông qua việc niêm yết doanh nghiệp FDI thời gian tới.