|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Kiều hối về TP HCM năm nay có thể đạt mức kỷ lục mới

21:16 | 12/05/2021
Chia sẻ
Phó Giám đốc NHNN chi nhánh TP HCM cho biết lượng kiều hối về thành phố trong năm nay có thể đạt mức kỷ lục mới 6,5 tỷ USD.
Kiều hối về TP HCM có thể đạt 6,5 tỷ USD trong năm 2021 - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Báo Chính phủ).

Theo Bloomberg, ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chi nhánh TP HCM, cho biết lượng kiều hối về thành phố được dự báo sẽ đạt khoảng 6,5 tỷ USD trong năm 2021, tức tăng 6,5% so với mức kỷ lục 6,1 tỷ USD của năm ngoái.

Phó Giám đốc NHNN chi nhánh TP HCM cho hay kiều hối đã tăng đột biến trong thời kỳ đại dịch, và phần nào đã giúp giữ tiền đồng ổn định.

"Ngoài kiều hối tăng, đầu tư trực tiếp nước ngoài và xuất khẩu tăng trong năm nay cũng sẽ giúp đảm bảo cung cấp đủ ngoại tệ, tạo điều kiện thuận lợi cho các chính sách của NHNN trong việc giúp các doanh nghiệp đối phó với tác động từ dịch bệnh", ông Minh chia sẻ.

Theo dữ liệu từ Bloomberg, tiền đồng đã tăng khoảng 0,3% trong năm ngoái, nằm trong số các đồng tiền ổn định nhất trong khu vực.

Bên cạnh đó, ông Minh cho biết lãi suất có thể sẽ ổn định trong năm nay do không còn nhiều dư địa để cắt giảm trong khi lạm phát đang tăng lên.

Vào tháng trước, NHNN cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi các chính sách tiền tệ nhằm giảm chi phí vay cho các doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong khi kiểm soát lạm phát. Theo đó, Chính phủ muốn đảm bảo đất nước vẫn nằm trong số các nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới và dự kiến tăng trưởng kinh tế năm 2021 sẽ đạt mục tiêu 6,5%.

Ngoài ra, với mục tiêu cân bằng giữa tăng trưởng và lạm phát, NHNN đang tạo điều kiện linh hoạt hơn trong việc trả lãi vay để giúp các doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong đợt bùng phát dịch.

Lê Huy