|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chuyển động thị trường

‏Kiến trúc sư bật mí: Giải pháp đơn giản biến ngôi nhà thành 'ốc đảo' giữa phố thị‏

08:00 | 23/09/2022
Chia sẻ
‏Những ồn ào, ngột ngạt của cuộc sống đô thị đôi khi khiến nhiều người mệt mỏi, kiệt sức. Nhưng chỉ cần thay đổi một chi tiết, các gia đình có thể yên tâm tận hưởng thế giới yên bình của mình ngay giữa phố xá quen thuộc.‏

Ảnh: BössWindow. 

Muôn kiểu nỗi khổ khi sống chung với ô nhiễm‏

‏Theo báo cáo chất lượng không khí toàn cầu của IQAir năm 2022, nồng độ bụi mịn PM2.5 trung bình tại Việt Nam trong năm 2021 là 24,7 μg/m3. Mức này thấp hơn so với năm 2020 và 2019. Tuy nhiên, tỷ lệ ô nhiễm của Việt Nam vẫn vượt chuẩn thế giới. Chỉ riêng trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ 5 trên 9 quốc gia; còn trên quy mô toàn thế giới, Việt Nam xếp thứ 36/117 quốc gia có nồng độ PM2.5 cao nhất.‏

‏Bên cạnh ô nhiễm bụi, ô nhiễm tiếng ồn cũng là mối đe dọa với người dân. Theo kết quả nghiên cứu của Sở Khoa học công nghệ và Môi trường Hà Nội, tại 12 đường và nút giao thông chính trên địa bàn thành phố, tiếng ồn trung bình vào ban ngày là 77,8 - 78,1 dBA (mức âm quy định của tiếng ồn), vượt tiêu chuẩn cho phép từ 7,8 - 8,1 dBA.‏

‏Trước tình trạng này, mỗi người đều phải tìm cách “sống chung với lũ”. Người thì lo lắng cho sức khỏe gia đình, người khó chịu vì phải bịt khẩu trang sống trong nhà, người thì sợ hãi khi trở về nhà vì bị côn trùng quấy nhiễu. Trong khi hầu hết mọi người đều đang chấp nhận, coi ô nhiễm là “một phần của cuộc sống”, các kiến trúc sư đã gợi ý một ý tưởng để các gia đình tự kiến tạo không gian xanh, trong lành cho riêng mình.‏

‏"Luôn có phương án sống xanh cho người dân phố thị"‏

‏Sống xanh không chỉ là một phong cách sống mà còn là mong ước của nhiều người dân đang ngày ngày vật lộn trong các đô thị hiện đại. Đồng thời, đây cũng là câu hỏi được gia chủ đặt ra cho kiến trúc sư khi thiết kế, thi công nhà ở. Bí quyết của các kiến trúc sư chính là sử dụng cửa nhôm kính BössWindow của Tập đoàn Tân Trường Sơn, đặc biệt là mẫu cửa đi mở trượt hệ BWD120. ‏

Ảnh: BössWindow. 

‏Đây là mẫu cửa được đầu tư mạnh về thiết kế nên có thể đáp ứng được mong muốn sống xanh, sống sạch của người dân thành phố. Cụ thể, cửa sử dụng hệ gioăng cao su EPDM 2 thành phần và các rãnh cửa được tính toán vô cùng chính xác nhờ đó cửa đi BWD120 đáp ứng được yêu cầu về độ kín khít cao, ngăn ngừa khói bụi, tiếng ồn và hơi nóng xâm nhập. ‏

‏Theo kết quả thử nghiệm số: 01-0510-2ITNC-819, cửa nhôm BössWindow đạt được chất lượng theo tiêu chuẩn Châu Âu. Về độ bền áp lực gió có thể chống chịu tới 500Pa; độ kín nước không xuất hiện độ thấm nước trên mặt trong của cửa với áp lực lớn hơn 150 Pa; Lưu lượng không khí lọt qua cửa nhỏ hơn 16,6l/cm2 dưới áp lực 150 Pa. ‏

‏Nói cách khác, chỉ cần đóng cửa nhôm kính BWD120, khách hàng sẽ không còn bị khói bụi, sức nóng làm phiền mà có thể thoải mái tận hưởng cảm giác mát mẻ, trong lành của không gian sống.‏

‏Bảo vệ ngôi nhà trước thời tiết và sức tàn phá của thời gian‏

Ảnh: BössWindow. 

‏Là một sản phẩm thuộc thương hiệu BössWindow cao cấp, mẫu cửa BWD120 sau khi trải qua các quy trình sản xuất khắt khe, sản phẩm sở hữu độ cứng cao, đảm bảo không cong vênh, mối mọt, ẩm mốc trước các tác động khắc nghiệt của thời tiết. Ngoài ra, bề mặt thanh nhôm cũng được xử lý qua nhiều khâu như xử lý bề mặt, sơn tĩnh điện, ủ phim, gia nhiệt trong thời gian đủ lâu,...Đó là lý do vì sao mẫu cửa BWD120 luôn bóng đẹp dù trải qua thời gian sử dụng lâu dài. ‏

‏Bên cạnh đó, cánh và khung cửa thiết kế ghép góc 45 độ sử dụng ke vĩnh cửu bơm keo hai thành phần tăng cường độ liên kết góc, điều này mang lại độ bền vững, chắc chắn, tránh được nguy cơ gió dập. ‏

‏Cuối cùng, đường ray inox có bánh xe dẫn hướng giúp cửa hoạt động êm ái, không gây tiếng ồn, giúp giảm nguy cơ ảnh hưởng đến cửa và góp phần tạo nên cảm giác thư thái cho các thành viên khi trở về nhà.‏

‏Với BössWindow BWD120, sở hữu một “ốc đảo” yên tĩnh, trong lành giữa thành phố chật chội trở thành “giấc mơ có thật”. Tính đến nay, đã có hàng triệu gia đình Việt đã và đang sử dụng cửa đi mở trượt BWD120 và trải nghiệm “ốc đảo” của riêng mình. Nếu đang tìm kiếm một giải pháp biến nhà ở thành không gian trong lành, cửa đi mở trượt BWD120 chính là lựa chọn không thể lý tưởng hơn. ‏

Bích Thu