|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Không tìm đủ lao động tại Việt Nam, đối tác Apple đến với Indonesia

14:42 | 24/05/2019
Chia sẻ
Do không tìm được đủ lao động tại Việt Nam, Pegatron - đối tác sản xuất lâu năm của Apple - đã quyết định đầu tư vào các nhà máy tại Indonesia, nơi được cho là có năng suất lao động còn cao hơn Trung Quốc.

Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc liên tục kéo dài mấy tháng qua, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi các doanh nghiệp Mỹ đang phụ thuộc vào Trung Quốc phải chuẩn bị phương án dự phòng khi chiến tranh thương mại nổ ra toàn diện. Theo trang Detikinet của Indonesia, Apple đang chuẩn bị chuyển một phần cơ sở sản xuất iPad và MacBook từ Trung Quốc sang Indonesia, nhiều khả năng quá trình này sẽ bắt đầu vào tháng sau.

Thách thức đối với Apple là làm sao để tìm một đối tác sản xuất với đủ kinh nghiệm để có thể cho ra sản phẩm tin cậy tại một đất nước có chi phí lao động thấp. Về vấn đề này, một nguồn tin cho biết Apple đã tìm đến đối tác sản xuất lâu năm của mình là Pegatron. Ban đầu, Pegatron dự tính mở nhà máy mới ở Vietnam nhưng không tìm đủ lực lượng lao động tại đây. 

Vì vậy, Pegatron đã thuê nhà thầu phụ PT Sat Nusapersada tại Batam, Indonesia để làm công việc lắp ráp. Doanh nghiệp Indonesia này cho biết sẽ chuyển bán laptop và máy tính bảng đến thị trường Mỹ cho một nhãn hàng không được nêu tên.

Không tìm đủ lao động tại Việt Nam, đối tác Apple đến với Indonesia - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: 9to5mac.com

Pegatron đang đầu tư 300 triệu USD vào các nhà máy Indonesia để chuyển một phần hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc. CEO của PT Sat Nusapersada trả lời hãng tin Detikinet cho biết năng suất lao động của Indonesia còn cao hơn của Trung Quốc, và tỉ lệ luân chuyển tương đối nhỏ là 2%.

Thời gian gần đây, các doanh nghiệp sản xuất theo hợp đồng cho Apple phải đối mặt với sự biến động lớn trong lực lượng nhân công, tuy nhiên sự biến động này được cho là do mức lương, vấn đề chất lượng cuộc sống cũng như những thay đổi lớn trong nhu cầu lao động.

Song Ngọc