|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Dư thừa tiền, Apple thâu tóm 20-25 công ty trong 6 tháng

17:07 | 07/05/2019
Chia sẻ
Apple mất trung bình hai đến ba tuần một lần để mua lại một công ty khác, CNBC dẫn lời CEO Tim Cook.
Dư thừa tiền, Apple thâu tóm 20-25 công ty trong 6 tháng - Ảnh 1.

Tim Cook - CEO của Apple. Ảnh: Reuters

Trong khoảng 6 tháng qua, CEO Tim Cook cho biết Apple đã mua khoảng 20 đến 25 công ty.

Apple thường không công bố những thỏa thuận này vì các công ty trên đều nhỏ và Apple đang "chủ yếu tìm kiếm nhân lực tài năng và quyền sở hữu trí tuệ", CNBC dẫn lời ông Cook.

Phong cách thâu tóm tích cực này làm bật lên sức mua khổng lồ của Apple. Theo báo cáo lợi nhuận quí II của năm tài khóa 2018-2019 (1/1-31/3/2019), Apple có 225,4 tỉ USD tiền mặt, khiến Apple trở thành một trong những công ty sở hữu nhiều tiền mặt nhất thế giới.

Apple đã cam kết đóng góp 350 tỉ USD cho Mỹ trong vòng 5 năm tới thông qua mở rộng hoạt động kinh doanh và thuế từ việc đưa tiền mặt ở nước ngoài về Mỹ.

Tim Cook cho biết, sau khi đầu tư vào các sáng kiến như khuôn viên mới tại Austin, Texas (trị giá 1 tỉ USD), Apple sẽ chuyển sự chú ý và chi tiêu sang các mục tiêu khác.

"Nếu Apple còn tiền, chúng tôi sẽ xem xét có thể làm gì nữa", ông Cook nói. "Apple thâu tóm mọi thứ phù hợp và có mục đích chiến lược với nó. Và do đó, chúng tôi mất trung bình hai đến ba tuần để mua lại một công ty".

Chiến lược này đạt hiệu quả trong một số thương vụ mua lại cao cấp hơn. Chẳng hạn, việc thâu tóm dịch vụ tạp chí số Texture năm 2018 là khởi đầu cho dịch vụ Apple News+ cho phép xem một loạt ấn phẩm với mức phí cố định.

Mặc Apple thâu tóm nhiều công ty trong một năm, công ty này vẫn nổi tiếng vì không mua lại các công ty lớn.

Thỏa thuận lớn nhất gần đây là Beats với giá 3 tỉ USD năm 2014. Apple đã gộp Beats vào dịch vụ phát nhạc trực tuyến Apple Music và tiếp tục bán tai nghe Beats như một phần trong danh mục thiết bị đeo tay của hãng.

Apple cũng được cho là đã xem xét một số thương vụ mua lại lớn khác, bao gồm Time Warner vào năm 2016, theo một bài báo của Wall Street Journal vào thời điểm đó.

Một số người đã đồng loạt kêu gọi Apple sử dụng lượng tiền mặt tích trữ để mua lại các công ty như Tesla hay Netflix.

Trần Nam Thi