|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Khởi tố thêm đối tượng trong đường dây xăng giả của đại gia Trịnh Sướng

22:51 | 28/08/2019
Chia sẻ
Theo điều tra, từ giữa năm 2017 đến cuối tháng 1-2019, Lê Văn Tĩnh đã nhiều lần chở dung môi từ TP Cần Thơ về giao cho các cây xăng tỉnh Đắk Nông để pha chế xăng giả.

Liên quan đến đường dây xăng giả của Trịnh Sướng, chiều ngày 28-8, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Tĩnh (34 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) về hành vi sản xuất, mua bán hàng giả.

Theo kết quả điều tra, từ giữa năm 2017 đến cuối tháng 1-2019, Tĩnh đã nhiều lần chở dung môi từ TP Cần Thơ về giao cho các cây xăng tỉnh Đắk Nông để pha chế xăng A95 giả bán ra thị trường.

Ngoài ra, Tĩnh còn nhiều lần trực tiếp pha chất bột màu để làm xăng giả dưới sự chỉ đạo của một số đối tượng khác. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Tĩnh là đối tượng thứ 31 bị khởi tố trong chuyên án đấu tranh các hành vi sản xuất và mua bán của đại gia Trịnh Sướng.

Khởi tố thêm đối tượng trong đường dây xăng giả của đại gia Trịnh Sướng - Ảnh 1.

Đại gia Trịnh Sướng đã bị cơ quan công an bắt giữ

Như Báo SGGP đã thông tin, vào cuối tháng 5-2019, Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với Cảnh sát Kinh tế (Bộ Công an) khám xét kho xăng dầu Phú Mỹ Hưng của Petrol Mỹ Hưng do đại gia Trịnh Sướng làm chủ, tại thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng).

Tại 6 địa điểm khám xét ở TPHCM, Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng từ ngày 30-5 đến ngày 2-6, công an thu giữ hơn 3 triệu lít dung dịch các loại (gồm 2 triệu lít hỗn hợp pha chế xăng giả; 432.474 lít dung môi chưa pha; 250.000 lít dung dịch), 3 tàu thủy, 6 xe bồn, 5 máy bơm và 50kg chất tạo màu.

Ngày 5-6, Công an Đắk Nông khởi tố, ra lệnh tạm giam bị can Trịnh Sướng cùng nhiều đối tượng liên quan để điều tra về hành vi sản xuất, mua bán hàng giả.

Đông Nguyên

Data Talk | The Catalyst: Dòng vốn FDI đang đổi hướng – BĐS khu công nghiệp năm 2026 còn động lực?
FDI tiếp tục là điểm tựa quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nhưng dữ liệu mới nhất cho thấy dòng vốn này đang thay đổi theo hướng chọn lọc hơn, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, AI và linh kiện điện tử. Trong bối cảnh FDI đăng ký mới chậm lại, FDI giải ngân vẫn duy trì tích cực và bắt đầu phục hồi từ nửa cuối năm, câu hỏi đặt ra là: động lực nào sẽ quyết định triển vọng của bất động sản khu công nghiệp trong năm 2026?