|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Khối tài sản 'khủng' của tân Thủ tướng Anh: Sở hữu nhiều công ty riêng, đầu tư BĐS trải dài từ Anh qua Mỹ

20:35 | 25/10/2022
Chia sẻ
Khối tài sản kếch xù nhờ thừa hưởng cổ phần tại ông lớn công nghệ Ấn Độ, Infosys đã giúp giá trị tài sản ròng của vợ chồng Thủ tướng Anh vượt xa quân vương Charles III.

Sau chiến thắng trong cuộc đua giành quyền lãnh đạo Đảng Bảo thủ, ông Rishi Sunak dự kiến sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo của Vương quốc Anh. Như vậy, nước Anh sắp sửa có một vị thủ tướng giàu có, với khối tài sản thậm chí còn lớn hơn cả vua Charles III, theo Forbes.

Ông Rishi Sunak từng có hơn 10 năm làm việc trong ngành tài chính trước khi tham gia chính trường vào tháng 5/2015. Sinh ra ở Southampton với cha mẹ là người gốc Ấn di cư từ Đông Phi, ông Sunak theo học trường Winchester College. Sau đó, ông theo học chính trị, triết học và kinh tế tại Đại học Oxford, trước khi bắt đầu làm việc ba năm tại Goldman Sachs.

Sau khi lấy bằng MBA tại Stanford năm 2006, ông trở thành cộng sự của quỹ đầu tư The Children’s Investment Fund (TCIF) có trụ sở tại London, do tỷ phú Chris Hohn sáng lập và điều hành. 

Ông Sunak rời TCIF vào năm 2009 để gia nhập Theleme Partners có trụ sở tại Santa Monica, một quỹ do cựu đồng sáng lập TCIF là Patrick Degorce lập ra. Cựu Bộ trưởng Tài chính sở hữu ít hơn 5% cổ phần công ty. Ông rời Theleme vào năm 2013 để thành lập Catamaran Ventures UK cùng với vợ.

 Ông Rishi Munak cùng vợ. (Ảnh: Getty Images).

Theo ước tính của Forbes, vợ chồng ông Sunak có khối tài sản ròng lên tới hơn 810 triệu USD, giàu hơn cả tân vương Charles III - người có khối tài sản cá nhân khoảng 500 triệu USD.

Phần lớn tài sản của ông Sunak đều do bà Akshata Murthy nắm giữ. Vợ của ông Sunak là con gái của tỷ phú N.R. Narayana Murthy, nhà sáng lập ông lớn công nghệ Ấn Độ - Infosys. Ông Narayana được mệnh danh là cha đẻ ngành IT Ấn Độ và sở hữu khối tài sản ròng là 4,5 tỷ USD.

Bà Akshata Murty và ông Rishi Sunak gặp nhau tại Đại học Stanford, Mỹ khi cả hai đang theo học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA). Họ kết hôn vào tháng 8/2009 tại thành phố Bangalore của Ấn Độ.

Tài sản của bà Akshata đến từ 0,93% cổ phần trong công ty tư vấn dịch vụ kỹ thuật số, trị giá 715 triệu USD. Forbes ước tính rằng bà Akshata Murthy kiếm được 70 triệu USD (trước thuế) từ cổ tức của Infosys trong giai đoạn năm 2015-2022, cộng với 17 triệu USD từ việc bán cổ phiếu vào tháng 12/2017.  

Ngoài ra, vợ chồng ông Sunak có danh mục đầu tư bất động sản riêng. Cặp đôi sở hữu bốn ngôi nhà ở Vương quốc Anh và tiểu bang California (Mỹ), ước tính trị giá 18,3 triệu USD. 

Bất động sản lớn nhất trong bộ sưu tập của họ là Manor House, một dinh thự cổ từ thế kỷ 19, được xếp hạng di sản ở làng Kirby Sigston ở phía bắc Yorkshire. Vợ chồng ông Sunak mua căn dinh thư vào tháng 7/2015 với giá 2,3 triệu USD.

Ở London, cựu Bộ trưởng Tài chính cùng vợ sống tại một ngôi nhà có giá 7,1 triệu USD, được mua vào năm 2010. Ông Sunak cũng sở hữu một căn hộ trên đường Old Brompton, từng được mua với giá khoảng 300.000 USD vào tháng 9/2001. Tại California, vợ chồng ông Sunak được cho là sở hữu một căn hộ áp mái bên bờ biển ở Santa Monica, trị giá 7,5 triệu USD. 

Ngoài bất động sản, bà Murthy còn sở hữu quỹ Catamaran Ventures UK, chi nhánh tại Anh của công ty đầu tư mạo hiểm do người cha tỷ phú rót vốn đầu tư. Trong báo cáo thường niên mới nhất, công ty đã kê khai tài sản ròng 4 triệu USD cộng với khoản vay không tính lãi 4,8 triệu USD từ bà Murthy.

Theo Pitchbook, Catamaran Ventures UK có các khoản đầu tư vào nhà kinh doanh nội thấp cao cấp The New Craftsmen và công ty bán hoa trực tuyến Bloom & Wild. Trong khi đó, tại Ấn Độ, Catamaran Ventures sở hữu SpaceX, Reddit và công ty trò chơi Loco trong danh mục đầu tư có tổng giá trị lên tới 1 tỷ USD.

Ngoài quản lý quỹ đầu tư, bà Akshata từng vận hành một số dự án kinh doanh trong lĩnh vực thời trang và thể hình. Trước khi ông Sunak trở thành lãnh đạo Đảng Bảo thủ, vợ ông đã nhận nhiều chỉ trích do cáo buộc tránh thuế.

Theo tờ SCMP, bà Akshata Murthy không đăng ký cư trú tại Anh để tránh khoản thuế khoảng 38%, tương đương 5,7 triệu USD mỗi năm cho số cổ tức thu được từ Infosys.

Thùy Trang