Trong phiên 10/1 khi VN-Index giảm sâu 15 điểm về ngưỡng 1.230,48 điểm, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng trên cả HOSE, HNX và UPCoM với tổng giá trị 283 tỷ đồng.
Nhóm quỹ Dragon Capital dự kiến chi hơn 3.300 tỷ đồng mua cổ phần riêng lẻ do BIDV phát hành. Trước đó, nhóm này cũng đã chi hàng trăm tỷ đồng tại đợt chào bán của hai công ty chứng khoán và một doanh nghiệp bất động sản.
Phiên 8/1, bất chấp nỗ lực hồi phục của thị trường chung, nhà đầu tư nước ngoài gia tăng áp lực bán ròng với tổng quy mô 463 tỷ đồng trên toàn thị trường.
Sau phiên mua ròng đầu tuần, NĐT nước ngoài có động thái bán ròng trở lại 94 tỷ đồng trên cả 3 sàn. Trong đó, tâm điểm là giao dịch rút vốn trên HOSE với 91 tỷ đồng.
Trong phiên giao dịch cuối tuần, thị trường chứng khoán đỏ lửa với việc các chỉ số đồng loạt giảm điểm. Áp lực bán từ khối ngoại cũng là một trong những nguyên nhân kéo VN-Index điều chỉnh trong phiên hôm nay.
Trước diễn biến hồi phục của thị trường chung, khối ngoại có động thái giảm bán ròng trong tháng cuối năm. Cụ thể, họ rút ròng tổng cộng 2.686 tỷ đồng trên toàn thị trường, giảm 77% so với tháng trước đó.
Trong năm 2024, thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến hoạt động bán ròng kỷ lục từ khối ngoại, với tổng giá trị bán ròng trên toàn thị trường đạt hơn 92.000 tỷ đồng, mức cao nhất trong 24 năm hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Nhà đầu tư (NĐT) nước ngoài bán ròng trở lại gần 270 tỷ đồng trên toàn thị trường sau hai phiên có động thái rót vốn trở lại, trong đó tâm điểm rút ròng là cổ phiếu ngân hàng.
Cái tên Sacombank đang trở thành tâm điểm của thị trường ngân hàng khi cổ phiếu liên tục tăng trần và sự xuất hiện của một gương mặt đình đám trên thị trường tại vị trí Quyền Tổng Giám đốc.