|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Khánh Hòa đấu giá 7 lô 'đất vàng' của Giang Kim Đạt và đồng phạm, thu gần 92 tỉ đồng

06:11 | 10/07/2019
Chia sẻ
Cục thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa đã đấu giá thành công 7 lô đất của Giang Kim Đạt và đồng phạm trên địa bàn TP. Nha Trang để tính trừ vào số tiền Giang Kim Đạt phải bồi thường cho Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy.

Cục thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa thông báo chính thức về việc tổ chức bán đấu giá thành công 7 lô đất liên quan đến vụ án Giang Kim Đạt.

cuu-tong-giam-doc-vinashinlines-va-giang-kim-dat-bi-y-an-tu-hinh-09-

Ba bị cáo Trần Văn Liêm (giữa), Giang Kim Đạt (trái) và Trần Văn Khương nghe Toà tuyên án. (Ảnh: Công an Nhân dân)

Cụ thể, đó là 6 lô đất có diện tích từ 288 m2 đến 1.000 m2 thuộc Khu dân cư, khu du lịch và sinh thái An Viên, phường Vĩnh Nguyên và phường Vĩnh Tường, TP. Nha Trang, Khánh Hòa do ông Giang Văn Hiển và bà Nguyễn Thị Ngân đứng tên chủ sở hữu.

Lô đất thứ 7 là thửa đất 180 m2 tại Khu dân cư, du lịch và sinh thái Phú Quý cũng thuộc phường Vĩnh Nguyên và phường Vĩnh Tường do Trần Văn Liêm – nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vận tải viễn dương Vinashin (Vinashinlines) đứng tên.

Tổng diện tích của 7 lô đất trên là hơn 4.051 m2. Tổng mức giá khởi điểm của 7 lô đất này là hơn 88,6 tỉ đồng và giá đã bán thành công là hơn 91,5 tỉ đồng.

Trong đó, lô đất có diện tích nhỏ nhất là lô đất 180 m2 tại Khu dân cư, du lịch và sinh thái Phú Quý của Trần Văn Liêm có giá khởi điểm 4,2 tỉ đồng và giá đấu giá thành công gần 4,4 tỉ đồng.

Còn 6 lô đất đứng tên bố mẹ Giang Kim Đạt tại Khu dân cư, khu du lịch và sinh thái An Viên được bán đấu giá thành công ở mức từ 6,7 – gần 22,3 tỉ đồng.

7 lô đất trên đã được Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an tiến hành kê biên vào năm 2015. Sau khi xử lý bán đấu giá các tài sản nhà, đất trên thì chuyển toàn bộ số tiền bán đấu giá sau khi trừ chi phí cho Cục Thi hành án dân sự TP. Hà Nội để tính trừ vào số tiền Giang Kim Đạt phải bồi thường cho Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy (SBIC).

Về vụ án, tháng 8/2018, Tòa án nhân dân Cấp cao Hà Nội đã tuyên y án tử hình đối với Giang Kim Đạt – nguyên quyền trưởng phòng kinh doanh Vinashinlines và Trần Văn Liêm – nguyên Tổng Giám đốc công ty về tội tham ô tài sản. Bố đẻ Giang Kim Đạt là Giang Văn Hiển chịu án 12 năm về tội rửa tiền.

Theo cáo trạng, thông qua việc mua 3 tàu và cho thuê tàu, Giang Kim Đạt đã chiếm đoạt 260 tỉ đồng (khoảng 16 triệu USD) hoa hồng của Vinashinlines. Với số tiền này, Đạt đưa cho ông Liêm 150.000 USD, còn lại chuyển vào 22 tài khoản của bố để mua 40 bất động sản, mua đi bán lại 13 chiếc ô tô để rửa tiền.

Đạt từng trốn ra nước ngoài mua thêm nhà, sống cuộc sống sung túc, sau 5 năm thì bị bắt theo lệnh truy nã quốc tế.

N. Lê

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.