|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Khánh Hòa cần khoảng 76 nghìn tỷ để phát triển đô thị

08:51 | 16/08/2016
Chia sẻ
Khánh Hòa đặt mục tiêu trở thành đô thị loại 1 năm 2025 với số vốn đầu tư phát triển đô thị giai đọan 2016 - 2020 khỏang 76 nghìn tỷ.

Theo thông tin của UBND tỉnh Khánh Hòa, nghị quyết định hướng phát triển Khánh Hòa trở thành đô thị loại I trực thuộc trung ương vào năm 2025 vừa được HĐND tỉnh thông qua vào kì họp tháng 8 năm 2016.

Giai đọan đầu tiên của lộ trình xây dựng thành phố loại I (từ 2016 - 2020), tỉnh Khánh Hòa sẽ tập trung nguồn lực đầu tư phát triển với số vốn khỏang 76 nghìn tỷ lấy từ nguồn vốn ngân sách và ngoài ngân sách.

Tỉnh đặt mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa đạt 60% đến năm 2020. Trong đó, TP. Nha Trang là đô thị loại I và là hạt nhân phát triển của toàn tỉnh. Thành phố này được xác định trở thành trung tâm du lịch tầm cỡ quốc tế với môi trường sống tốt và hiện đại. TP. Cam Ranh sẽ trở thành đô thị loại III.

Khánh Hòa cũng đưa ra hướng phát triển đưa 2 huyện Diên Khánh và Vạn Ninh trở thành thị xã cùng với thị xã Ninh Hòa hiện tại. Cho đến năm 2020, toàn tỉnh sẽ có 3 thị xã đạt chuẩn đô thị loại IV.

Tiếp theo trong giai đọan 2 của lộ trình, Khánh Hòa phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 65%. Khi đó, năm 2025 tòan tỉnh là đô thị loại I. Trong đó TP. Nha Trang được chia tách thành 3 quận nội thành.

Định hướng đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 70%.

Minh Tâm

Giãn dân nội đô Hà Nội tác động ra sao đến giá bất động sản vùng ven?
Kế hoạch di dời hơn 860.000 người khỏi khu vực nội đô Hà Nội trong hai thập kỷ tới được xem là bước đi mang tính cấu trúc nhằm giảm tải hạ tầng và tái thiết không gian đô thị. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, tác động của chính sách này lên thị trường bất động sản sẽ không diễn ra theo kịch bản giá giảm như nhiều người kỳ vọng, đặc biệt tại khu vực vùng ven.