|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Khang Điền góp thêm 360 tỉ đồng vào công ty BĐS Thuỷ Sinh

12:09 | 14/02/2020
Chia sẻ
Hiện tại, Khang Điền đang nắm giữ 99% vốn điều lệ tại Vi La và dự tính sau đợt góp vốn này, tổng vốn điều lệ của Vi La sẽ tăng lên thành 760 tỉ đồng.
Khang Điền góp thêm 360 tỉ đồng vào công ty con Vi La - Ảnh 1.

Ảnh: Khang Điền

Cụ thể, vào ngày 20/1/2020, HĐQT của CTCP Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền (Khang Điền - Mã: KDH) đã thông qua việc góp thêm 356,4 tỉ đồng để tăng vốn điều lệ của CTCP Vi La (Vi La). Đến Nghị quyết HĐQT ngày 11/2/2020 vừa qua, số tiền góp thêm được nâng lên thành 360 tỉ đồng.

Được biết, Vi La là công ty con và Khang Điền hiện tại đang sở hữu 99% vốn điều lệ tại công ty này. Với mức vốn điều lệ hiện tại là 400 tỉ đồng, dự kiến sau khi Khang Điền góp thêm vốn, tổng vốn điều lệ của Vi La sẽ là 760 tỉ đồng.

Theo kế hoạch được thông báo, tiến độ góp vốn sẽ được chia làm hai đợt, đợt đầu dự kiến chậm nhất đến hết ngày 30/6/2020, Khang Điền sẽ góp thêm số tiền là 120 tỉ đồng và trước ngày 30/6/2021 sẽ góp nốt số tiền còn lại là 240 tỉ đồng.

Ngoài ra vào ngày 20/1/2020, HĐQT của Khang Điền cũng đã thông qua việc Vi La góp thêm 359,64 tỉ đồng vào CTCP Bất động sản Thủy Sinh (Thủy Sinh) - đơn vị đầu tư dự án Khu dân cư phường Phú Hữu, quận 9 để tăng vốn điều lệ, và trong ngày 11/2/2020 vừa qua, số tiền góp thêm này cũng được nâng lên thành 360 tỉ đồng.

Hiện tại Vi La đang sở hữu 99,9% vốn điều lệ của Thủy Sinh và dự kiến sau đợt góp thêm vốn này tổng vốn điều lệ của Thủy Sinh sẽ được nâng từ 240 tỉ đồng lên 600 tỉ đồng. Kế hoạch về tiến độ góp vốn cũng tương tự như trên với ngày 30/6/2020 là hạn chót góp thêm số tiền 120 tỉ đồng và trước ngày 30/6/2021 sẽ góp nốt số tiền 240 tỉ đồng còn lại.

Năm 2019, Khang Điền ghi nhận 2.815 tỉ đồng doanh thu và 917 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 3,6% và tăng 13% so với kết quả năm trước và theo đó hoàn thành được 94% chỉ tiêu doanh thu và 102% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đã đề ra.


Thiên Cơ

Chuyên gia: Ngân hàng cần ‘phanh’ lại khi tín dụng cho vay bất động sản đã tăng 24%
Tín dụng bất động sản đang tăng nhanh trở lại, đặc biệt là dòng vốn chảy vào các chủ đầu tư, trong bối cảnh thị trường có dấu hiệu phục hồi rõ nét. Theo TS. Cấn Văn Lực, nếu không được kiểm soát kịp thời, đà tăng tín dụng quá nhanh có thể khiến thị trường phát triển nóng, làm gia tăng rủi ro cho hệ thống tài chính - ngân hàng và lặp lại những hệ lụy của các chu kỳ trước.