|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Khách Trung Quốc đến Việt Nam mới chỉ bằng 34% so với trước dịch, khách Hàn Quốc phục hồi tốt hơn

09:56 | 29/05/2023
Chia sẻ
5 tháng đầu năm, Việt Nam đón khoảng 4,6 triệu lượt khách quốc tế, trong đó thị trường khách Trung Quốc mới chỉ bằng 34% so với 5 tháng 2019.

 

Theo báo cáo kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023 của Tông cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam tháng 5/2023 ước đạt 916.300 lượt người, giảm 6,9% so với tháng trước và gấp 5,3 lần cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, khách quốc tế đến nước ta ước đạt gần 4,6 triệu lượt người, gấp 12,6 lần cùng kỳ năm trước nhưng vẫn chỉ bằng 63% so với cùng kỳ năm 2019 - năm chưa xảy ra dịch COVID-19.

Trong tổng số gần 4,6 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam 5 tháng đầu năm nay, khách đến bằng đường hàng không đạt hơn 4 triệu lượt người, chiếm 88% lượng khách quốc tế đến Việt Nam và gấp 12,6 lần cùng kỳ năm trước; bằng đường bộ đạt 503.200 lượt người, chiếm 10,9% và gấp 11,3 lần; bằng đường biển đạt 50.900 lượt người, chiếm 1,1% và gấp 535,5 lần.

 

 

Xét theo thị trường, khách Hàn Quốc đến Việt Nam nhiều nhất với hơn 247.500 lượt trong tháng 5 và, 1,31 triệu lượt trong 5 tháng đầu năm. Trung Quốc đứng thứ hai với gần 112.000 lượt trong tháng 5 và 398.800 trong 5 tháng đầu năm. 

Tính chung 5 tháng đầu năm 2023 so với 5 tháng 2019 (thời điểm chưa xảy ra dịch COVID-19), thị trường khách Hàn Quốc đang phục hồi tốt hơn, lượng khách bằng 75%. Trong khi đó tổng lượng khách Trung Quốc mới bằng 34% so với 5 tháng 2019 (đón khoảng 2,31 triệu lượt)

 

 

Anh Đào