VNDirect cho biết yếu tố giúp lợi nhuận ròng khởi sắc nửa cuối năm tới đến từ dự báo lãi suất giảm, đồng VND mạnh lên, giá nguyên vật liệu đầu vào giảm và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ tạo thêm động lực.
32 doanh nghiệp bất động sản nhà ở niêm yết ghi nhận lãi ròng tăng trưởng trong quý III/2022. Xét trong 9 tháng đầu năm, con số này là 27 doanh nghiệp.
Luỹ kế 9 tháng, lợi nhuận của công ty mẹ Cao su Phước Hoà vẫn tăng 114% so với cùng kỳ năm ngoái do khoản lợi nhuận đột biến trong quý I nhờ nhận tiền đền bù khi bàn giao đất thực hiện dự án KCN VSIP 3.
SSI Research vừa có báo cáo ước tính kết quả kinh doanh quý III/2022 của 26 công ty trong phạm vi nghiên cứu, trong đó 14 công ty phi tài chính dự kiến có tăng trưởng lợi nhuận dương trong quý và hai công ty có dự kiến có lợi nhuận sụt giảm so với cùng kỳ là HPG và PVS.
Một số doanh nghiệp như BSR, GAS, GVR, PAN,... đã công bố ước tính doanh thu và lợi nhuận 9 tháng đầu năm đều ghi nhận sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái.
Bên cạnh việc kinh doanh thua lỗ hàng chục năm qua thì tình hình tài chính của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam kém khả quan khi vốn lưu động âm gần 1.900 tỷ và có hơn 550 tỷ đồng nợ quá hạn tính tới cuối quý II.
Từng được xem là lá cờ đầu của ngành thủy sản nói chung và ngành xuất khẩu cá tra nói riêng, tuy nhiên 7 năm trở lại đây Agifish liên tục trượt dốc, hiện bị nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục với số lỗ lũy kế lên tới 800 tỷ.
Ngân sách sản xuất của “Thỏ Ơi” khoảng 50 tỷ đồng và mức hòa vốn khoảng 110 – 120 tỷ; còn ngưỡng hòa vốn của phim “Nhà Ba Tôi Một Phòng” khoảng 80 tỷ đồng; trong khi chi phí sản xuất sơ bộ của “Mùi Phở” là 30 tỷ đồng.