|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Keb Hana dự kiến đầu tư vào cơ sở hạ tầng Việt Nam, được gợi ý tham gia tái cơ cấu ngân hàng

22:00 | 05/01/2018
Chia sẻ
Phó thủ tướng Vương Đình Huệ gợi ý định chế tài chính Hàn Quốc tham gia mạnh mẽ vào hoạt động tái cơ cấu ngân hàng Việt Nam vốn đang được hoàn thiện bằng các khuôn khổ pháp lý cao nhất. 

Theo thông tin từ Báo điện tử Chính phủ, tại buổi tiếp ông Kim Jung Tai - Chủ tịch Tập đoàn tài chính Keb Hana của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ chiều 5/1, lãnh đạo định chế tài chính đến từ Hàn Quốc cho biết sẽ đầu tư vốn trực tiếp hoặc qua các quỹ vào cơ sở hạ tầng. Cùng đó, Keb Hana sẽ mở rộng hợp tác với các chế định tài chính của Việt Nam qua các công ty tài chính-công nghệ fintech.

Ông Kim Jung Tai cũng đánh giá cao môi trường kinh doanh ổn định, không ngừng được cải thiện của Việt Nam trong những năm qua.

Keb Hana là cái tên từng được nhắc đến tại một số báo cáo phân tích với những đồn đoán kỳ vọng trở thành đối tác tiềm năng tham gia đợt phát hành tăng vốn của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Keb Hana cho biết đang hợp tác tích cực với BIDV trong lĩnh vực tài chính nhằm gia tăng giá trị của mỗi bên và giúp BIDV phát triển các dịch vụ tài chính, tín dụng trong thời gian tới. Theo Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, Chính phủ Việt Nam hoan nghênh và chào đón các nhà đầu tư Hàn Quốc, trong đó có Tập đoàn tài chính Hana tới đầu tư, góp phần phát triển đa dạng thị trường tài chính của Việt Nam.

Phó thủ tướng cũng đánh giá cao việc Keb Hana hợp tác với BIDV trong thời gian qua và cho rằng hai bên có nhiều tiềm năng trong khai thác lĩnh vực fintech và thanh toán di động ở Việt Nam trong thời gian tới.

keb hana du kien dau tu vao co so ha tang viet nam duoc goi y tham gia tai co cau ngan hang
Phó thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp ông Kim Jung Tai, Chủ tịch Tập đoàn tài chính Keb Hana của Hàn Quốc - Ảnh: VGP/Thành Chung

Đối với lĩnh vực mà Keb Hana mong muốn đầu tư, Việt Nam cũng đang tập trung đầu tư cho hạ tầng cơ sở với nguồn vốn rất lớn thông qua các hình thức hợp tác công-tư. Do vậy, Chính phủ mong muốn Hana tìm hiểu, thúc đẩy đầu tư trực tiếp hoặc đầu tư gián tiếp trong lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, theo Phó thủ tướng, Hana có thể tham gia mạnh mẽ vào hoạt động tái cơ cấu ngân hàng tại Việt Nam vốn đang được hoàn thiện bằng các khuôn khổ pháp lý cao nhất.

“Chính phủ Việt Nam xác định năm 2018 là năm tăng tốc cơ cấu lại hệ thống ngân hàng-tài chính. Đây là cơ hội đầu tư, hợp tác của các Tập đoàn tài chính như Keb Hana”, Phó thủ tướng chia sẻ.

Ngọc Linh