|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

KBSV: Giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 có khả năng chỉ đạt 85%, tương đương 2022

07:12 | 20/07/2023
Chia sẻ
KBSV cho rằng tỷ lệ giải ngân năm 2023 có khả năng chỉ tương đương năm 2022 ở mức 85% so với kế hoạch. Để đạt được mức này thì 6 tháng cuối năm phải hoàn thành giải ngân 384.900 tỷ đồng, tăng gấp 1,66 lần so với thực hiện nửa đầu năm.

Trong báo cáo vừa công bố, Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) nhấn mạnh đầu tư công vẫn được coi là giải pháp then chốt nhằm kích thích kinh tế cũng như tác động lan tỏa đến các lĩnh vực khác trong dài hạn.

Theo Tổng cục thống kê, giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm đạt 232.200 tỷ đồng, tăng 21,3% so với cùng kỳ và bằng 33% kế hoạch Chính phủ giao.

Tiến độ giải ngân được đánh giá là khá tích cực khi vẫn tiếp tục đà tăng qua từng tháng, kỳ vọng sẽ tăng tốc mạnh mẽ trong 2 quý cuối năm.

Kế hoạch đầu tư công năm 2023 với tổng số vốn hơn 700.000 tỷ đồng, tăng khoảng 25% so với kế hoạch năm 2022 đã cho thấy quyết tâm của Chính phủ trong việc đẩy mạnh đầu tư công với vai trò trụ cột của nền kinh tế.

Tuy vậy tỷ lệ giải ngân 6 tháng vẫn thấp hơn so với cùng kỳ (6 tháng năm 2022 đạt 35.2%) chủ yếu do những vấn đề về công tác chuẩn bị và giải phóng mặt bằng.

Theo đó, KBSV cho rằng tỷ lệ giải ngân năm 2023 có khả năng chỉ tương đương năm 2022 ở mức 85% so với kế hoạch.

"Để đạt được mức này thì 6 tháng cuối năm phải hoàn thành giải ngân 384.900 tỷ đồng, tăng gấp 1,66 lần so với thực hiện nửa đầu năm. Do kế hoạch đề ra năm nay tăng cao so với năm ngoái, hoàn thành 85% kế hoạch cũng là một thách thức lớn và đòi hỏi nhiều biện pháp quyết liệt và kịp thời từ Chính phủ", các chuyên gia tại đây cho hay

Điểm tích cực được KBSV đề cập đến là Việt Nam đang có nhiều điều kiện thuận lợi để thúc đẩy đầu tư công cho năm 2023 bao gồm: giá hàng hoá nguyên vật liệu xây dựng hạ nhiệt; các động lực tăng trưởng khác của năm 2023 suy yếu khiến đầu tư công quay trở lại làm điểm tựa; năm thứ 3 trong kế hoạch đầu tư công trung hạn thường được đẩy mạnh, khi mà các nhà thầu đã hoàn thành giai đoạn chuẩn bị và làm thủ tục để tiến hành thi công. 

 

Về các động lực tăng trưởng khác, KBSV  kỳ vọng dòng vốn FDI năm 2023 sẽ tiếp tục ổn định nhờ việc Việt Nam kiểm soát lạm phát tốt, ổn định kinh tế vĩ mô và những hộ trợ từ chính sách tài khóa và tiền tệ.  

Khối phân tích cũng kỳ vọng ngành dịch vụ nhà hàng và du lịch sẽ tiếp tục sôi động.

Trong 6 tháng đầu năm, khách quốc tế đến nước ta ước đạt gần 5,6 triệu lượt người, gấp 9,3 lần cùng kỳ năm trước nhưng vẫn chỉ bằng 65,7% so với cùng kỳ năm 2019, cho thấy du lịch vẫn chưa hoàn toàn phục hồi so với khi chưa xảy ra dịch COVID-19, do vậy còn nhiều dư địa để bứt phá trong nửa cuối năm 2023.

Khả năng cao trong năm nay, ngành du lịch sẽ đạt và thậm chí vượt mục tiêu 110 triệu lượt khách du lịch, với tổng thu dự kiến khoảng 650.000 tỷ đồng, trực tiếp đóng góp khoảng 6,4% GDP cả năm.

Bên cạnh đó, các chuyên gia tại đây cho rằng tuy cầu nội địa còn yếu và tốc độ tăng trưởng doanh thu bán lẻ hàng hóa đang giảm tưởng đối nhanh, các chính sách kích cầu tiêu dùng của Chính phủ và NHNN (như giảm thuế VAT từ 10% xuống 8%, tăng lương cơ bản lên 20.8%, hạ lãi suất điều hành, đẩy mạnh đầu tư công…) sẽ thẩm thấu và phát huy tác dụng vào thời điểm quý IV.

Nhờ đó, lĩnh vực bán lẻ được kỳ vọng sẽ phục hổi tích cực trong thời gian tới và bứt phá mạnh mẽ ở những tháng cuối năm, trở thành một trong những động lực tăng trưởng của nền kinh tế. 

KBSV cũng hạ dự báo tăng trưởng GDP năm 2023 xuống 5% (so với mức 5,4% trong báo cáo Triển vọng Kinh tế vĩ mô trước đó).

Các yếu tố hỗ trợ tăng trưởng bao gồm động lực từ đầu tư công; NHNN nới lỏng chính sách tiền tệ, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế; tiêu dùng nội địa phục hồi nhờ các chính sách kích cầu; và giải ngân FDI kỳ vọng tương đương năm 2022.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu dự kiến sẽ tiếp tục ảm đạm trước diễn biến suy yếu của kinh tế Mỹ và EU, bên cạnh đó thị trường bất động sản trong nước vẫn trầm lắng và chưa có tín hiệu phục hồi rõ nét trong nửa cuối năm là những yếu tố rủi ro kìm hãm đà tăng trưởng của GDP.  

 

Anh Đào