|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Jadine Matheson quan tâm đến kế hoạch thoái vốn Vinamilk và các doanh nghiệp thuộc EVN

09:04 | 13/09/2019
Chia sẻ
Đích thân Chủ tịch Jadine Matheson - ông Ben Keswick đến trụ sở Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp để tìm hiểu thêm về các cơ hội đầu tư trong tương lai.

Chiều 10/9, đại diện Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã có buổi làm việc cùng Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Jadine Matheson - ông Ben Keswick tại trụ sở.

Jadine Matheson đã hoạt động tại thị trường Việt Nam 25 năm và có 13 khoản đầu tư, tổng mức vốn 2,5 tỉ USD. 

"Jadine Matheson đã đầu tư tại nhiều nước châu Á và chúng tôi nhận định rằng, Việt Nam là một thị trường mà tập đoàn mong muốn đầu tư lâu dài" - ông Ben Keswick cho biết.

jadine

Ông Ben Keswick - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Jadine Matheson

Jadine Matheson đã đầu tư vào CTCP Ô tô Trường Hải 11 năm, ngoài ra còn các công ty đầu ngành khác như CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk) và CTCP Cơ điện lạnh (REE)... 

Tại buổi gặp, Chủ tịch Jadine Matheson cho biết tập đoàn này đang tìm kiếm cơ hội đầu tư trong thời gian tới tại Việt Nam, do đó muốn tìm hiểu vai trò của Ủy ban và kế hoạch thoái vốn tại Vinamilk cũng như các doanh nghiệp khác như Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN). 

Chia sẻ về kế hoạch thoái vốn các doanh nghiệp thuộc EVN, đại diện Ủy ban danh mục thoái vốn của EVN đã được Chính phủ phê duyệt, trong đó, giai đoạn 2019 - 2020 sẽ thoái vốn tại Tổng công ty Phát điện 1 và 5 công ty con.

Liên quan đến cơ hội đầu tư của Jadine Matheson tại Việt Nam trong thời gian tới, ông Nguyễn Hồng Hiển - Vụ trưởng Vụ Công nghệ và Hạ tầng cho rằng, công nghệ - hạ tầng cũng là một trong những lĩnh vực có tiềm năng lớn tại Việt Nam. 

Trong lĩnh vực này, Ủy ban đang có các dự án lớn như sân bay Long Thành... Ngoài ra, trong lĩnh vực công nghệ, Ủy ban sẽ tiến hành cổ phần hóa hai doanh nghiệp hàng đầu về viễn thông tại Việt Nam vào năm 2020 là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông và Tổng công ty Viễn thông Mobifone. 

Đông A