|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Itochu cùng Citic lập quỹ đầu tư 1,8 tỉ USD đưa startup Nhật Bản vào Trung Quốc

06:21 | 06/07/2019
Chia sẻ
Các startup ghi danh vào danh mục đầu tư này sẽ buộc phải mở rộng hoạt động sang quốc gia tỉ dân.

Tập đoàn Nhật Bản Itochu mới đây đã hợp tác cùng ông lớn quốc doanh Citic của Trung Quốc để thành lập một quỹ đầu tư 200 tỉ yên (tương đương 1,8 tỉ USD), với mục tiêu thúc đẩy startup Nhật Bản thâm nhập thị trường Trung Quốc, theo Nikkei.

itochucitic

(Ảnh: Nikkei Asian Review)

Hai công ty này theo đó sẽ phối hợp cùng bộ phận đầu tư của Đại học Thanh Hoa. Những startup được đầu tư sẽ phải cam kết hoạt động tại thị trường Trung Quốc trong bối cảnh quốc gia tỉ dân mong muốn tiếp cận với nhiều công nghệ hàng đầu để đối phó những căng thẳng trong quan hệ thương mại Mỹ - Trung. 

Itochu sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm tìm kiếm startup tiềm năng.

TUS Holdings, bộ phận đầu tư của Đại học Thanh Hoa, đã hỗ trợ hơn 500 startup và cũng nắm giữ 10% cổ phần của Xinjin Investment (một công ty con tại Hong Kong của Citic) cũng sẽ tham gia đánh giá những khoản đầu tư hứa hẹn.

Cũng theo Nikkei, Itochu và Xinjin Invesment mong muốn sẽ xây dựng quỹ vốn tới 120 tỉ yên cho tới cuối năm nay, bằng cách gọi vốn từ những công ty khác trong tập đoàn Citic. 

Những khoản đầu tư đầu tiên có thể được rót vào tháng 8 tới. Đây sẽ là hợp tác lớn nhất của Itochu cùng Citi kể từ khi công ty này đầu tư 600 tỉ yên vào nó vào năm 2015.

Thái Sơn