|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

iPhone trở thành sản phẩm smartphone cao cấp bán chạy nhất mọi khu vực trên thế giới trong năm 2021

08:30 | 28/03/2022
Chia sẻ
Theo Counterpoint Research, iPhone chính là dòng sản phẩm điện thoại thông minh cấp cao được ưa chuộng nhất ở mọi khu vực mà đơn vị này nghiên cứu trên toàn cầu trong năm qua.

 

Một nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng doanh số bán điện thoại thông minh đã lập kỷ lục vào năm 2021. Trong đó, iPhone của Apple chính là dòng sản phẩm bán chạy nhất ở mọi khu vực trên toàn thế giới, theo Apple Insider.

Công ty nghiên cứu dữ liệu thị trường điện thoại di động Counterpoint Research trước đây từng đưa ra báo cáo rằng iPhone đã thống trị doanh số bán điện thoại thông minh ở khu vực Bắc Mỹ. Đồng thời, các dòng sản phẩm iPhone của Apple cũng chiếm tới 7 trong số 10 chiếc điện thoại thông minh bán chạy nhất toàn cầu trong năm 2021.

 Thị phần của Apple so với các đối thủ khác trong năm 2020 và 2021. (Ảnh: Apple Insider).

Giờ đây, một nghiên cứu sâu hơn đã chỉ ra vị trí của iPhone trong bảng xếp hạng điện thoại thông minh cao cấp ở từng khu vực được Counterpoint Research nghiên cứu.

Theo đó, giá trị thị trường điện thoại thông minh cao cấp - được định nghĩa là những chiếc điện thoại có giá từ 400 USD trở lên – trong năm 2021 đã tăng trưởng 24% so với năm trước. Đây là mức tăng trưởng cao nhất từ ​​trước đến nay đối với thị trường điện thoại thông minh cao cấp. Nhìn chung, thị trường điện thoại thông minh trong năm qua đã tăng trưởng 7% so với năm trước đó.

Giám đốc nghiên cứu của Counterpoint, Tarun Pathak cho biết: “Tăng trưởng thị trường cao cấp vào năm 2021 được thúc đẩy bởi sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm nhu cầu thay thế của người tiêu dùng, chiến lược OEM và động lực chuỗi cung ứng”.

Ông Pathak cũng nói rằng nhu cầu về 5G cũng đã thúc đẩy sức tăng trưởng và các công ty lớn, bao gồm cả Apple, "đã tích cực trong việc tận dụng khoảng trống thị trường cao cấp do Huawei để lại, đặc biệt là ở Trung Quốc và Tây Âu."

 Apple thống trị ở mọi khu vực. (Ảnh: Apple Insider).

Gã khổng lồ trong ngành công nghệ thực tế không công bố số liệu bán hàng cụ thể, vì vậy tất cả dữ liệu đều được Counterpoint Research tổng hợp từ các nguồn riêng của công ty. Các nguồn tin đó báo cáo rằng vào năm 2021, Apple lần đầu tiên đạt được cột mốc 60% thị phần điện thoại thông minh cao cấp kể từ năm 2017.

Lý do để Apple đạt được điều này một phần là nhờ sự chậm trễ trong việc ra mắt dòng sản phẩm iPhone 12 vì đại dịch COVID-19, góp phần thúc đẩy doanh số bán hàng vào năm 2021.

Counterpoint Research tin rằng công ty do CEO Tim Cook dẫn dắt đang ở vị trí tốt nhất để thu hút lượng lớn người dùng điện thoại thông minh cao cấp của Huawei trong tương lai gần. Trong dài hạn, thị trường khổng lồ này cũng dự kiến ​​sẽ chứng kiến ​​sự tăng trưởng do Apple dẫn đầu.

Nhà phân tích cấp cao Varun Mishra cho biết: "Trong tương lai, việc tung ra các sản phẩm có thể gập lại với mức giá thấp hơn trước đây cũng sẽ thúc đẩy tăng trưởng trong thị trường điện thoại thông minh cao cấp. Samsung đã giới thiệu một số mẫu điện thoại có thể gập lại như một giải pháp khả thi. Một chiếc điện thoại có thể gập lại của Apple sẽ là dấu hiệu cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và thúc đẩy tăng trưởng cho chính gã khổng lồ này”.

Đặc biệt, một số nguồn tin gần đây tiết lộ rằng gã khổng lồ trong ngành công nghệ  này được dự đoán sẽ ra mắt chiếc điện thoại đặc biệt iPhone Fold vào năm 2024.

 

Quốc Anh

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.