|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Hy Lạp thoát khỏi suy thoái lần đầu tiên kể từ 2014

09:06 | 16/11/2016
Chia sẻ
Nền kinh tế Hy Lạp tăng trưởng hai quý liên tiếp, dấu hiệu của thoát khỏi suy thoái, lần đầu tiên trong hai năm.
Cờ Hy Lạp tại một địa điểm tham quản ở đồi Acropolis, Athens. Ảnh: Reuters

So với quý trước đó, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý ba của nước này tăng 0,5%, theo cơ quan thống kê Hy Lạp. Mức tăng quý trước đó là 0,2%. Hai quý tăng trưởng liên tiếp là điều kiện để tuyên bố suy thoái đã chấm dứt.

Còn so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng trưởng GDP là 1,5%, cao nhất kể từ đầu 2008 khi nền kinh tế bắt đầu thời kỳ suy giảm.

"Kết quả này vượt dự báo của thị trường, là dấu hiệu khá tích cực cho tăng trưởng cả năm", chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Eurobank, Platon Monokroussos nói.

Theo dự báo của chính phủ Hy Lạp, kinh tế nước này sẽ suy giảm 0,3% năm nay, trước khi quay trở lại đà tăng trưởng vào năm 2017 và sẽ tăng trưởng 2,7%.

Số liệu tích cực này đến cùng với sự kiện các chủ nợ cấp thêm cho Hy Lạp 2,8 tỷ euro, trong tổng gói cứu trợ trị giá 86 tỷ euro. Tiền được cấp sau khi Hy Lạp hoàn thành các yêu cầu của chủ nợ như cải cách kinh tế, tăng thuế, cắt giảm lương hưu.

Một số chuyên gia cho rằng tăng trưởng kinh tế quý vừa rồi có được là nhờ số tiền hỗ trợ từ EU trao cho Hy Lạp để giải quyết vấn đề di cư. Hiện có 60.000 người tị nạn trú chân ở Hy Lạp và nước này đã nhận hàng trăm triệu euro hỗ trợ từ EU để cung cấp nơi ăn chốn ở cho họ.

Vân Vũ

NHNN chính thức nâng trần tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn lên 40% từ 1/7
Từ 1/7, nhà điều hành sẽ nới quy định tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn từ 30% lên 40%, đây được đánh giá là một động thái hỗ trợ cho tăng trưởng tín dụng trong bối cảnh hiện tại.