Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên, trong 9 tháng năm 2024, tỉnh thu hút mới và điều chỉnh tăng vốn đạt 1,7 tỷ USD; trong đó, 114 dự án đầu tư mới, tăng 48 dự án so với cùng kỳ năm 2023.
Với tổng thu ước đạt 344,8 nghìn tỷ đồng trong 8 tháng, TP HCM hiện là địa phương dẫn đầu cả nước về thu ngân sách Nhà nước, theo sau đó lần lượt là: Hà Nội, Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương...
Ngày 7/7, Hưng Yên đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 24 dự án có tổng số vốn 760 triệu USD và 10.000 tỷ đồng đầu tư vào tỉnh.
Tỉnh Hưng Yên đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, có quy mô kinh tế và trình độ phát triển trong nhóm dẫn đầu cả nước với hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Đến năm 2050, tỉnh sẽ là trung tâm kết nối giữa các địa phương trong vùng và cả nước.
Đến ngày 30/6, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hưng Yên mới đạt 32%, so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 37% kế hoạch vốn đã phân bổ cho các dự án.
Dự kiến cầu vượt tại nút giao Quốc lộ 39 với tuyến nối hai cao tốc Dự án xây dựng cầu Hưng Hà sẽ triển khai và hoàn thành trong vòng hơn 9 tháng từ ngày 15/3-31/12/2021
Hưng Yên vừa khởi công dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội-Hưng Yên kéo dài và dự án tuyến đường bên kết nối cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình.
Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ chỉ rõ tồn tại, vi phạm của hàng loạt dự án xây dựng trung tâm thương mại, chuyển đổi chợ tại tỉnh Hưng Yên.
Trong khi các cường quốc cũ như Đức hay Nhật Bản đang ngày càng trì trệ, một trục tăng trưởng mới đang hình thành từ Warsaw, New Delhi đến Jakarta. Không chấp nhận bị mắc kẹt trong "bẫy thu nhập trung bình", Ba Lan, Ấn Độ và Indonesia đang thực hiện những cú nhảy vọt bằng các chính sách phi truyền thống.