|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

HPG lập đỉnh mới, tài sản của con trai Chủ tịch Hòa Phát vượt qua Chủ tịch Hoa Sen, ACB ...

16:35 | 18/05/2021
Chia sẻ
Ông Trần Vũ Minh – con trai Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long đang sở hữu khối cổ phiếu HPG trị giá trên 3.000 tỷ đồng, lớn hơn tài sản trên sàn chứng khoán của lãnh đạo Tập đoàn Hoa Sen, Ngân hàng ACB, Công ty REE, ...
HPG lập đỉnh mới, tài sản của con trai Chủ tịch Hòa Phát vượt qua Chủ tịch Hoa Sen, ACB ... - Ảnh 1.

Logo Hòa Phát tại Khu kinh tế Dung Quất, Quảng Ngãi. (Ảnh: Song Ngọc).

Kết phiên giao dịch ngày 18/5, các chỉ số chứng khoán chính đóng cửa trong sắc đỏ, VN-Index giảm 0,48% còn 1.252,68 điểm, HNX-Index và UPCoM-Index mất lần lượt 0,72% và 0,45%.

Nhóm cổ phiếu thép ngược dòng thị trường chung và đồng loạt tăng mạnh. Hai đại gia HPG (Tập đoàn Hòa Phát) và HSG (Tập đoàn Hoa Sen) đi lên tương ứng 2,4% và 2,5%; POM (Pomina) và NKG (Nam Kim) thêm lần lượt 2,7% và 3%. Cổ phiếu VIS (Thép Việt Ý) và HSV (Gang thép Hà Nội) thậm chí còn tăng kịch trần 6,8% và 14,6%.

HPG kết phiên ở giá 63.400 đồng/cp – mức cao chưa từng thấy trong lịch sử cổ phiếu thép này, vốn hóa thị trường đạt trên 210.000 tỷ đồng.

HPG lập đỉnh mới, tài sản của con trai Chủ tịch Hòa Phát vượt qua Chủ tịch Hoa Sen, ACB ... - Ảnh 1.

Giá cổ phiếu HPG kết phiên 18/5 ở kỷ lục 63.400 đồng/cp

Gia đình Chủ tịch HĐQT Trần Đình Long hiện đang nắm giữ 34,95% tổng số cổ phiếu HPG đang lưu hành, tương đương với giá trị hơn 73.400 tỷ đồng. Tạp chí Forbes ước tính Chủ tịch Long đang có khối tài sản ròng 3,1 tỷ USD, xếp thứ 2 Việt Nam và thứ 1.444 thế giới.

Riêng ông Trần Vũ Minh – con trai Chủ tịch Long – đang nắm giữ 48 triệu cổ phiếu HPG với giá trị thị trường 3.043 tỷ đồng.

Nếu chỉ tính số cổ phiếu nắm giữ trực tiếp (không kể cổ phiếu của người thân hay sở hữu qua doanh nghiệp), ông Trần Vũ Minh hiện nay đang có khối tài sản trên sàn chứng khoán lớn hơn nhiều lãnh đạo nổi tiếng như ông Lê Phước Vũ (Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen, Mã: HSG), ông Trần Hùng Huy (Chủ tịch Ngân hàng TMCP Á Châu - Mã: ACB), bà Nguyễn Thị Mai Thanh (Chủ tịch CTCP Cơ điện lạnh - Mã: REE), ...

Cụ thể, ông Lê Phước Vũ hiện nay đang có 74,34 triệu cổ phiếu HSG, trị giá 2.858 tỷ đồng.

Ông Trần Hùng Huy đang nắm giữ 74,1 triệu cổ phiếu ACB, trị giá 2.686 tỷ đồng.

Bà Mai Thanh hiện sở hữu 37,7 triệu cổ phiếu REE, tương đương 2.092 tỷ đồng.

Ngoài ra, khối tài sản cổ phiếu của ông Trần Vũ Minh còn lớn hơn một số lãnh đạo đương nhiệm của Tập đoàn Hòa Phát như Phó Chủ tịch Doãn Gia Cường, Tổng Giám đốc Nguyễn Việt Thắng hay Thành viên HĐQT Hoàng Quang Việt.

Mới sáng nay 18/5, ông Trần Vũ Minh công bố ý định mua 5 triệu cổ phiếu HPG trong thời gian từ 21/5 đến 18/6 theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh. Giá trị giao dịch ước tính khoảng 317 tỷ đồng.

Sau khi giao dịch hoàn tất, ông Minh sẽ nắm giữ 53 triệu đơn vị HPG, tương đương 1,6% vốn điều lệ của Hòa Phát. Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Đại Phong do ông Minh làm giám đốc cũng đang sở hữu 1,56 triệu cổ phiếu HPG.

Các con của lãnh đạo Hòa Phát đồng loạt đăng ký mua HPG

Trong khoảng một tuần gần đây, ba người con của Phó Chủ tịch Trần Tuấn Dương và hai người con của Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Tuấn đã đăng ký mua vào tổng cộng 24 triệu cổ phiếu HPG. Tuy nhiên, bản thân ông Dương và ông Tuấn cũng dự định bán ra tổng cộng 24 triệu đơn vị.

Trong đó, ông Tuấn khẳng định rõ sẽ bán theo phương thức thỏa thuận 12 triệu cổ phiếu cho hai người con; ông Dương đăng ký bán 12 triệu đơn vị HPG nhưng không nói rõ sẽ bán khớp lệnh hay thỏa thuận, bán cho các con hay bán cho người ngoài.

Về phía Chủ tịch Trần Đình Long, con trai ông đã đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu nhưng bản thân ông Long không có ý định bán. 

Tại đại hội cổ đông thường niên tổ chức ngày 22/4 vừa qua, ông Long chia sẻ: "Bản thân tôi đã cam kết sẽ không bán cổ phiếu HPG. Thực tế đã chứng minh, tôi không phải nhắc lại nhiều nữa. Ngoài ra tôi và gia đình tôi cũng mong muốn tăng sở hữu ở Hòa Phát. Các cổ đông nhỏ lẻ rất sợ chủ doanh nghiệp bán cổ phần đi, tôi không những không bán mà còn muốn mua thêm".

Cuối tháng 11 năm ngoái, ông Long đã chi khoảng 800 tỷ đồng để mua thỏa thuận 24 triệu cổ phiếu HPG từ Phó Chủ tịch Doãn Gia Cường.

Ngày 1/6 tới đây, Hòa Phát sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 35% và cổ tức bằng tiền mặt 5%. Nếu sớm hoàn thành giao dịch, các con của ông Trần Đình Long, Trần Tuấn Dương và Nguyễn Mạnh Tuấn sẽ được quyền nhận cổ tức từ hàng chục triệu cổ phiếu HPG mới mua.

Song Ngọc