|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Hơn trăm người bị lừa cho vay tiền, bắt nộp phí

07:22 | 12/11/2024
Chia sẻ
Hơn 100 người bị nhóm Lê Ngọc Diệp, 41 tuổi, giả nhân viên ngân hàng gọi điện thoại mời vay tiền, sau đó yêu cầu đóng các khoản phí rồi chiếm đoạt.

Ngày 11/11, Diệp, Phạm Thị Kim Loan (21 tuổi) cùng 4 người khác bị Công an huyện Bình Chánh bắt tạm giam để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lê Ngọc Diệp tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, nhiều người trình báo được nhân viên ngân hàng gọi điện, tư vấn tham gia các khoản vay 10-150 triệu đồng với lãi suất ưu đãi. Sau khi họ được duyệt, nhân viên ngân hàng yêu cầu phải nộp nhiều khoản phí như bảo hiểm, dịch vụ hồ sơ... rồi bị chiếm đoạt.

Sau thời gian điều tra, mới đây, Công an huyện Bình Chánh ập vào căn hộ trên đường số 12, KDC Phong Phú 4, bắt quả tang một số nghi can đang thực hiện hành vi lừa đảo. Cảnh sát thu giữ nhiều tang vật liên quan như điện thoại bàn, máy tính, danh sách khách hàng, kịch bản lừa đảo...

Từ lời khai những người liên quan, cảnh sát bắt Diệp - nghi can cầm đầu. Người phụ nữ này khai đã thuê căn hộ, lên kịch bản lừa đảo, tuyển nhiều nhân viên, trang bị máy móc, mua dữ liệu khách hàng trên các nhóm chat Telegram.

Các bị can đồng phạm của Lê Ngọc Diệp. Ảnh: Công an cung cấp

Hàng ngày, các nhân viên gọi đến số điện thoại của người dân trong dữ liệu đã mua, xưng là nhân viên ngân hàng đang có chính sách cho vay nhanh. Số tiền khách hàng được vay từ 10 đến 150 triệu đồng, chỉ cần một số giấy tờ cá nhân...

Khi có người đồng ý, nhân viên của Diệp vờ xin các thông tin cá nhân, ảnh chụp CCCD, bằng lái... còn Loan trong vai quản lý ngân hàng, thông báo hoàn tất thẩm định, yêu cầu khách hàng nộp tiền phí bảo hiểm khoản vay, phí hồ sơ từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, tuỳ vào số tiền vay.

Với những người không có tài khoản để chuyển phí, để chiếm đoạt tiền, Loan sẽ gợi ý thanh toán phí bảo hiểm, hồ sơ thông qua dịch vụ thu hộ (COD) của bưu điện hay các công ty vận chuyển. Bằng cách này, các nhân viên sẽ gửi gói hàng (dưới danh nghĩa hồ sơ ngân hàng), để thu tiền người nhận.

Cuối tháng, Diệp cho nhân viên tổng hợp "thu nhập" để phát lương, chia hoa hồng cho các đồng phạm. Theo cảnh sát, thực tế, nhiều trường hợp có liên lạc để khiếu nại, nhóm này sẽ viện nhiều lý do để kéo dài thời gian. Do số tiền mất ít, tâm lý sợ phiền hà nên nhiều người chấp nhận bỏ số tiền bị lừa.

Cơ quan điều tra xác định, bằng thủ đoạn này, Diệp và nhóm mình đã lừa thành công hơn 100 nạn nhân ở nhiều tỉnh thành, chiếm đoạt hàng trăm triệu.

Cảnh sát đang mở rộng vụ án.


Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam

VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.

Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.

Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn

Nhà đầu tư có thể tham gia khảo sát, góp tiếng nói vào Bảng xếp hạng và có cơ hội nhận quà từ Ban Tổ chức.

Nhật Vy