|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Hơn 2.400 ha đất dự án Sân bay Long Thành đã có sổ đỏ

08:02 | 19/02/2024
Chia sẻ
Phần đất này do Cảng vụ Hàng không miền Nam thực hiện dự án Đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành.

Theo thông tin từ Báo Đồng Nai, UBND tỉnh đã có quyết định giao đất cho Cảng vụ Hàng không miền Nam đối với diện tích hơn 2.400 ha để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng cảng hàng  không quốc tế (sân bay) Long Thành. Toàn bộ diện tích này đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho Cảng vụ Hàng không miền Nam.

Bên cạnh đó, tỉnh đã bàn giao tạm cho các đơn vị liên quan gần 126 ha thuộc dự án. Sau khi Cảng vụ Hàng không miền Nam nộp hồ sơ xin giao đất, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục rà soát, lập thủ tục trình UBND tỉnh giao đất chính thức và cấp sổ đỏ.

Để thực hiện dự án Sân bay Long Thành, tỉnh Đồng Nai phải thực hiện thu hồi diện tích đất gần 5.400 ha, trong đó đất xây dựng sân bay là 5.000 ha. Tính đến nay, tỉnh đã hoàn thành thu hồi diện tích gần 4.900 ha, tương ứng gần 99% tổng diện tích đất cần thu hồi cho đất sân bay.

UBND tỉnh đã bàn giao toàn bộ mặt bằng phần diện tích hơn 2.500 ha thực hiện dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Hồng Vịnh

Đừng chỉ nhìn vài tỷ USD từ ETF, dòng vốn lớn sau nâng hạng có thể nằm ngoài cổ phiếu
Theo ông Nguyễn Thành Trung, Nhà sáng lập kiêm CEO FinSuccess, tác động của nâng hạng không chỉ nằm ở vài tỷ USD vốn thụ động vào cổ phiếu. Khi Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, dòng vốn chủ động và thị trường nợ có thể mở ra quy mô lớn hơn đáng kể.