|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Hơn 23.886 tỷ đồng qua quỹ ETF đổ vào TTCK Việt Nam năm 2022, gấp 9,3 lần năm 2021

16:45 | 04/01/2023
Chia sẻ
Lũy kế cả năm 2022, các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam hút ròng 1.016 triệu USD (ước tính khoảng hơn 23.886 tỷ đồng), gấp 9,3 lần so vo với năm 2021.

Theo báo cáo cập nhật của Chứng khoán Yuanta Việt Nam (FSC), trong tuần giao dịch cuối cùng của năm 2022, các quỹ ETF của Mỹ hút ròng gần 7 tỷ USD, trái ngược với việc bị rút ròng 15,7 tỷ USD trong tuần giao dịch trước.

Điều này phần lớn là nhờ đà hút ròng trở lại 2,6 tỷ USD của các quỹ ETF cổ phiếu (tăng mạnh so với rút ròng 22,8 tỷ USD tuần trước) và các quỹ ETF đầu tư vào các loại hàng hóa hút ròng 318 triệu USD, tăng 381% so với tuần trước đó.

Lũy kế cả năm 2022, dòng vốn vào các quỹ ETF của Mỹ hút ròng 614 tỷ USD, giảm 32% so với năm trước, tuy nhiên vẫn là năm huy động vốn cao thứ hai từ trước tới nay đối với các quỹ ETF khi thị trường tài chính có nhiều biến động khiến nhà đầu tư tìm kiếm tới các quỹ đầu tư thụ động hơn là các quỹ đầu tư chủ động.

Tính tới giữa tháng 12, các quỹ chủ động đã bị rút hơn 950 tỷ USD, và một phần trong số này đã được chuyển vào các quỹ ETF trong năm qua. Xu hướng này có thể sẽ còn tiếp diễn khi các quỹ ETF vẫn đang thể hiện nhiều lợi thế cạnh tranh hơn so với các quỹ đầu tư chủ động.

 

Nguồn: ETF.com.

 

Xu hướng rút ròng tiếp tục diễn ra tại thị trường chứng khoán châu Á trong tuần qua và Đài Loan vẫn đứng đầu khi bị rút ròng 894 triệu USD. Thị trường chứng khoán Thái Lan và Việt Nam được xem là điểm sáng nhất khi hút ròng lần lượt 565 triệu USD (so với rút ròng 30 triệu USD tuần trước) và 90 triệu USD, tăng 80% so với tuần trước đó.

Sau một tuần rút ròng nhẹ dòng vốn huy động được của các quỹ ETF trong khu vực đã tăng mạnh mẽ trở lại với giá trị hút ròng 136,6 triệu USD trong tuần giao dịch cuối năm 2022. Trong đó, gần như toàn bộ là vào thị trường Việt Nam 132 triệu USD, tăng 5,6% lần so với tuần trước.

Tại thị trường Việt Nam, Kim Index ghi nhận tuần hút ròng mạnh mẽ nhất trong năm 74,3 triệu USD sau nhiều tuần không biến động, trong khi đó Fubon FTSE tiếp tục hút dòng tiền 39,3 triệu USD, tăng 224% so với tuần trước.

Lũy kế cả năm 2022, các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam hút ròng 1.016 triệu USD (ước tính khoảng hơn 23.886 tỷ đồng), gấp 9,3 lần so vo với năm 2021.

 

Nguồn: Bloomberg.

 

Thu Thảo