|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hơn 1.000 container phế liệu đang tồn đọng tại cảng Cát Lái

20:42 | 12/05/2020
Chia sẻ
Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 cho biết, đơn vị đang xử lí 1.100 container phế liệu không đạt tiêu chuẩn nhập khẩu tồn đọng...

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 cho biết đơn vị này đang xử lý 1.100 container phế liệu không đạt tiêu chuẩn nhập khẩu đang tồn đọng tại cảng Cát Lái, Quận 2, TP HCM.

Sau hơn 4 tháng kiểm tra, Hội đồng xử lý hàng hóa tồn đọng tại cảng Cát Lái đã xác định có 1.100 containar phế liệu không đạt tiêu chuẩn nhập khẩu theo quy định.

Phế liệu này là màng nhựa, bao bì chưa băm cắt còn lẫn tạp chất, rác thải … được các doanh nghiệp nhập khẩu ồ ạt về Cảng Cát Lái đầu năm 2018. Trong đó, có nhiều trường hợp nhập khẩu phế liệu nhưng không có giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu nên hàng về cảng nhưng chưa làm thủ tục nhập khẩu được.

Hơn 1.000 container phế liệu đang tồn đọng tại cảng Cát Lái - Ảnh 1.

Cảng Cát Lá, Quận 2, TP HCM.

Hiện Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đang yêu cầu hơn 10 hãng vận tải tàu vận chuyển phải tái xuất hết số phế liệu này. 

Ông Nguyễn Thanh Long, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 cho biết, hiện nay, nhiều chủ hàng bỏ không nhận, cơ quan hải quan và đơn vị kinh doanh cảng mất nhiều thời gian, công sức xử lý, giải phóng mặt bằng để tránh ảnh hưởng đến môi trường.

“Trước mắt, chúng tôi yêu cầu buộc các hãng tàu tái xuất tất cả phế liệu  này ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Hãng tàu không tái xuất thì tổ chức đấu giá bán theo Thông tư 203. Tôi cũng kiến nghị phải sửa đổi, bổ sung Luật Hàng hải và Luật Bảo vệ môi trường để ràng buộc trách nhiệm đơn vị vận chuyển trong việc chở hàng phế liệu và hàng cấm vào lãnh thổ Việt Nam” - ông Nguyễn Thanh Long cho biết.

Lệ Hằng

13 doanh nghiệp trên sàn nắm hơn 21 tỷ USD tiền nhàn rỗi, gần bằng quy mô tiền gửi khách hàng tại ACB
Hơn 560.000 tỷ đồng tiền nhàn rỗi đang được 13 doanh nghiệp trên sàn chứng khoán nắm giữ, tương đương quy mô huy động của một ngân hàng lớn. Trong đó, Vingroup dẫn đầu về lượng tiền tích lũy, còn Thế Giới Di Động ghi nhận mức tăng mạnh nhất sau một quý.