|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 khu vực nội thành Hà Nội có thể quay lại trường từ ngày 21/2

21:16 | 07/02/2022
Chia sẻ
Nếu đề xuất được thông qua, ngày 21/2 có thể là thời điểm đánh dấu toàn bộ học sinh phổ thông trên địa bàn TP Hà Nội quay trở lại học trực tiếp sau 10 tháng ở nhà vì ảnh hưởng của dịch bệnh.

Chiều 7/2, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo (GD – ĐT) Hà Nội cho biết thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD – ĐT và Thành ủy, Sở GD – ĐT Hà Nội đã triển khai từng bước cho học sinh đi học trực tiếp trở lại, theo VTV.

Cụ thể, với học sinh từ lớp 1 tới lớp 6, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương bước 1 sẽ cho học sinh tại 18 huyện, thị xã đi học trực tiếp từ ngày 10/2. 

êLý do bởi qua khảo sát cho thấy, học sinh cấp học này ở 12 quận thường cư trú ở nhiều địa bàn nhau còn tại 18 huyện, thị xã thì chủ yếu học sinh ở địa bàn nào đều học ở trường thuộc địa bàn đó, như vậy sẽ đảm bảo an toàn khi triển khai học trực tiếp.

Sau khi các đối tượng này đi học trở lại, Sở GD – ĐT Hà Nội sẽ tiếp tục có đánh giá sơ bộ. Dự kiến từ ngày 21/2, trong điều kiện đảm bảo an toàn thì học sinh từ lớp 1 tới lớp 6 trong khu vực nội thành có thể bắt đầu được đến trường.

Học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 khu vực nội thành Hà Nội có thể quay lại trường từ ngày 21/2 - Ảnh 1.

Học sinh từ lớp 1 tới lớp 6 khu vực nội thành TP Hà Nội có thể quay lại trường học trực tiếp từ ngày 21/2. (Ảnh: Dân trí).

Trong trường hợp mọi thứ diễn ra theo đúng dự kiến, đây sẽ là nhóm học sinh cuối cùng ở cấp tiểu học và trung học tại Hà Nội được quay trở lại trường. 

Như vậy, nếu đề xuất này được thông qua, toàn bộ học sinh khối phổ thông trên địa bàn Hà Nội có thể học trực tiếp từ ngày 21/2 sau gần 10 tháng ở nhà vì ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. TP Hà Nội là địa phương cho học sinh dừng đến trường trong thời gian dài với quy mô lớn nhất cả nước.

Tương tự những lần triển khai trước, một trong những công tác quan trọng trong tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp là việc ký cam kết giữa nhà trường và phụ huynh trong thực hiện "một cung đường hai điểm đến", các bước lưu ý khi phát hiện F0; ngoài ra các trường cần xây dựng kế hoạch, phương án và thực hiện Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học (sửa đổi, bổ sung) của Bộ GD&ĐT. Tài liệu này cung cấp các nội dung cơ bản, ngắn gọn, cập nhật liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 trong trường học trên cơ sở các hướng dẫn chung của Bộ Y tế, Bộ GD& ĐT và Tổ chức Y tế thế giới.

Ông Trần Thế Cương mong muốn phụ huynh, học sinh cùng đồng hành với nhà trường, nghiêm túc thực hiện 5K cũng như giám sát và tuân thủ nguyên tắc "một cung đường hai điểm đến" để đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại trường.

Trong khi đó, với bậc mầm non, các cơ quan chức năng của TP Hà Nội chưa công bố kế hoạch quay trở lại.

Quốc Anh

Vàng, đô và lãi suất: Ý nghĩa như thế nào với kinh tế Việt Nam?
Tỷ giá USD/VND đã tăng 4,5% so với đầu năm, cao hơn 1% so với mức mất giá bình quân dưới 3,5% trong gần 1 thập kỷ. Điều này đã gây sức ép lớp lên các nhà điều hành phải đưa ra một loạt các chính sách kết hợp nhằm ngăn chặn sự giảm giá của đồng VND, tạo ra những tác động nhất định lên thị trường tài chính.