|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hoãn phiên tòa xử ông Đinh La Thăng trong vụ án Ethanol Phú Thọ

10:13 | 22/01/2021
Chia sẻ
HĐXX hoãn phiên tòa xử ông Đinh La Thăng trong vụ án Ethanol Phú Thọ do vắng cựu phó tổng giám đốc PVN Trần Thị Bình và nhiều người liên quan. Thời gian mở lại phiên tòa sẽ được thông báo sau.

Từ sáng 22/1, TAND TP Hà Nội xét xử bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh cùng 10 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại dự án Nhà máy nhiên liệu sinh học Phú Thọ (Ethanol Phú Thọ).

Đây là vụ án thứ 4 ông Thăng bị truy tố và xét xử, còn bị cáo Trịnh Xuân Thanh hầu tòa trong vụ án thứ ba. Trước đó, ông Thăng đã bị tuyên tổng cộng các bản án là 30 năm tù, ông Thanh lãnh án chung thân.

Tuy nhiên, do vắng cựu phó tổng giám đốc PVN Trần Thị Bình và nhiều người liên quan dự án Ethanol Phú Thọ, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa. Thời gian mở lại phiên tòa sẽ được thông báo sau.

Hoãn phiên tòa xử ông Đinh La Thăng trong vụ án Ethanol Phú Thọ - Ảnh 1.

Bị cáo Đinh La Thăng. (Ảnh: TP/ PLO).

Theo cáo buộc, tháng 10/2007, sau khi HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và ông Thăng đồng ý chủ trương, Công ty cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí (PVB) được thành lập để làm chủ đầu tư dự án Ethanol Phú Thọ, vốn điều lệ ban đầu hơn 405 tỷ đồng. 

Khi PVB mời thầu gói thầu liên quan dự án, PVC thành lập liên danh PVC/Alfa Laval/Delta-T để dự thầu.

VKS xác định ông Đinh La Thăng biết PVC không đủ năng lực và kinh nghiệm nhưng đã chủ trì nhiều cuộc họp, định hướng việc chỉ định thầu cho PVC theo đề nghị của Trịnh Xuân Thanh.

Từ chỉ đạo của ông Thăng, tháng 8/2008, Trịnh Xuân Thanh ký công văn xin cho PVC được chỉ định thực hiện dự án trên. Tháng 3/2009, chủ trương chỉ định thầu dự án Ethanol Phú Thọ cho liên danh PVC/Alfa Laval/Delta-T được thông qua.

Vì không đủ năng lực, dự án nhà máy Ethanol Phú Thọ liên tục bị chậm tiến độ. PVC sau đó cũng có báo cáo thừa nhận liên danh của mình không đủ năng lực để thực hiện dự án.

Tháng 3/2013, PVC đơn phương dừng thi công dự án khi chưa có hạng mục nào hoàn thành, lý do bởi gặp nhiều khó khăn về tài chính, hoàn toàn chưa có kinh nghiệm.

Hậu quả từ hành vi làm trái các quy định của các bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm  dẫn đến gây thiệt hại cho PVB tổng số tiền hơn 543 tỷ đồng.

Ngoài ra, VKSND còn cáo buộc Trịnh Xuân Thanh sử dụng tiền dự án để mua đất ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc nhằm hưởng lợi.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Anh Đào

Bức tranh chất lượng tài sản ngân hàng: Lãi dự thu tăng gấp đôi tốc độ tăng dư nợ, cho vay qua trái phiếu tăng 41%
Chứng khoán TCBS nhận định ba rủi ro cho chất lượng tài sản ngành ngân hàng nửa cuối 2026 là nợ nhóm 2 tăng hai quý liên tiếp, dự phòng tăng chậm hơn nợ xấu, và lãi dự thu tăng 36,1% so với cùng kỳ, gấp đôi tốc độ tăng dư nợ.