|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hỏa táng Phó Cục trưởng C50 đột tử tại phòng làm việc

14:11 | 06/05/2018
Chia sẻ
Ngày 5-5, tang lễ của đại tá Võ Tuấn Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Bộ Công an đã được tổ chức tại Nhà tang lễ Bệnh viện 198, Bộ Công an. Chiều cùng ngày, thi thể của đại tá Võ Tuấn Dũng đã được hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Hà Nội.
hoa tang pho cuc truong c50 dot tu tai phong lam viec Tin chính thức từ Bộ Công an: Phó Cục trưởng C50 đột tử tại phòng làm việc
hoa tang pho cuc truong c50 dot tu tai phong lam viec Phó Cục trưởng C50 Bộ Công an vừa chết từng làm việc với CA Phú Thọ về vụ đánh bạc nghìn tỷ

Theo thông tin chính thức từ Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, đại tá Võ Tuấn Dũng đã đột tử lúc 7 giờ 30 ngày 4-5-2018 tại phòng làm việc, trụ sở Bộ Công an, số 47 Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Tổng cục Cảnh sát cũng cho biết, đại tá Võ Tuấn Dũng sinh năm 1963, quê quán xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; thường trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

hoa tang pho cuc truong c50 dot tu tai phong lam viec
Đại tá Võ Tuấn Dũng được xác định đột tử tại phòng làm việc

Được biết, trong thời gian qua, Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành điều tra vụ án "Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền..." xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành phố khác.

Trong quá trình điều tra vụ án này, biết, cơ quan chức năng của Công an tỉnh Phú Thọ đã nhiều lần làm việc với lãnh đạo Cục C50 và trong đó có một số lần làm việc với đại tá Võ Tuấn Dũng.

Cũng trong quá trình điều tra vụ án này, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành khởi tố 84 bị can, trong đó có hàng chục bị can bị bắt tạm giam về các tội danh: Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Đáng chú ý, trong số những bị can bị khởi tố và bắt tạm gian có ông Nguyễn Thanh Hóa (nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao) và ông Phan Văn Vĩnh (nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an).

Công an tỉnh Phú Thọ cũng đã điều tra làm rõ và bắt giữ các đối tượng cầm đầu tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet tại Công ty TNHH Dịch vụ Phát triển đầu tư Nam Việt và Công ty TNHH Đầu tư Phát triển An ninh Công nghệ cao (CNC, trụ sở tại Hà Nội). Trong đó, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Dương (Giám đốc CNC), Phan Sào Nam (nguyên chủ tịch HĐQT Công ty CP VTC Truyền thông trực tuyến -VTC Online) là 2 đối tượng điều hành, cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng internet có quy mô hàng ngàn tỷ đồng này.

Công an tỉnh Phú Thọ bước đầu xác định, tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán trong đường dây này là 9.583,2 tỷ đồng (342 tỷ đồng/tháng). Số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc là 2.777 tỷ đồng. Đến nay, Cơ quan điều tra đã thu giữ, phong tỏa, niêm phong tổng tài sản trị giá 1.238,8 tỷ đồng (gồm 1.046,2 tỷ đồng tiền mặt, 20 căn hộ trị giá 192,6 tỷ đồng) và 13 xe ô tô các loại. Hiện nay, vụ án đặc biệt nghiêm trọng này vẫn đang được Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục mở rộng điều tra.

Minh Khang

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.