|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hình ảnh y bác sĩ lưng cháy nắng phồng rộp sau lớp áo bảo hộ nhận hàng nghìn lượt chia sẻ

17:00 | 27/05/2021
Chia sẻ
Trong cả 4 đợt dịch COVID-19, hình ảnh các y bác sĩ tuyến đầu tạm xa gia đình, dồn sức chống dịch luôn là hình ảnh đẹp và khiến nhiều người xúc động.

"Giữa thời tiết mùa hè nắng nóng, nhiệt độ lên tới 35 - 36 độ C, các bác sĩ cùng nhân viên y tế vẫn phải mặc đồ bảo hộ y tế và làm nhiệm vụ ngoài trời, để tới khi lột bỏ bộ đồ nóng nực, để lộ ra là tấm lưng đỏ ửng và phồng rộp vì cháy nắng", dòng chia sẻ của một fanpage kèm theo hình ảnh dưới đây nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận.

Hình ảnh y bác sĩ lưng cháy nắng phồng rộp sau lớp áo bảo hộ nhận hàng nghìn lượt chia sẻ - Ảnh 1.

Hình ảnh tấm lưng phồng rộp sau bộ quần áo bảo hộ của bác sĩ nơi tâm dịch Bắc Giang đang được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. (Ảnh: Nhật ký bác sĩ).

Được biết đây là những y bác sĩ làm nhiệm vụ tại Núi Hiểu, Quang Châu, Việt Yên - một trong những điểm nóng của dịch tại Bắc Giang.

Từ khi làn sóng COVID-19 thứ 4 bùng phát, Bắc Giang trở thành tâm dịch của cả nước với tổng số ca nhiễm lên tới hơn 1.500 ca. Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, trong cuộc họp hôm qua 26/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo huy động tổng lực hỗ trợ Bắc Giang sớm đẩy lùi COVID-19. 

Hồi giữa tháng 5, 200 thầy thuốc, nhân viên y tế tình nguyện của Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí Quảng Ninh xung phong vào tâm dịch Bắc Giang. Còn Hà Nội cũng đã cử 1 Phó giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn cùng 20 cán bộ y tế đến Bắc Giang làm nhiệm vụ hỗ trợ tỉnh bạn xét nghiệm, điều tra truy vết, khoanh vùng các ổ dịch. 


Phương Trang