|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

HDBank sẽ bán 20% cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài với giá 300 triệu USD

09:15 | 12/11/2017
Chia sẻ
Các nhà đầu tư tiền năng của HDBank đến từ HongKong, Nhật Bản, Hàn Quốc...
hdbank se ban 20 co phan cho nha dau tu nuoc ngoai voi gia 300 trieu usd

HDBank sẽ bán 20% cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài với giá 300 triệu USD. (Ảnh minh họa).

Trả lời phỏng vấn của Bloomberg bên lề APEC 2017, nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo nói, ngân hàng HDBank dự kiến báo 20% cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài trong năm nay.

Ngân hàng này kỳ vọng thu về 300 triệu USD trong đợt phát hành này, trước khi thực hiện niêm yết cổ phiếu trên HOSE vào năm sau. Goldman Sachs đã được HDBank thuê làm tư vấn cho thương vụ này.

"Chúng tôi đang hướng đến 70% dân số Việt Nam chưa sử dụng dịch vụ ngân hàng và đặt mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ số một Việt Nam trong 5 năm tới", bà Thảo nói

Bà Thảo cho biết số 20% cổ phần nói trên sẽ được bán cho vài nhà đầu tư ngoại, mỗi nhà đầu tư không quá 5%. Các nhà đầu tư tiền năng đến từ HongKong, Nhật Bản, Hàn Quốc...

HDBank kỳ vọng đạt 2.400 tỷ lợi nhuận trước thuế trong năm nay và dự báo tăng mạnh lên 3.900 tỷ đồng trong năm 2018.

Theo báo cáo 9 tháng đầu năm nay, ngân hàng đạt gần 2.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái. Tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 174 nghìn tỷ đồng.

hdbank se ban 20 co phan cho nha dau tu nuoc ngoai voi gia 300 trieu usd HDBank góp mặt vào danh sách ngân hàng lãi nghìn tỷ trong quý III

Với sự gia tăng đột biến lãi từ chứng khoán đầu tư và hoạt động khác, riêng trong quý III/2017, HD Bank báo lãi trước ...

Minh An

Data Talk | The Catalyst: Dòng vốn FDI đang đổi hướng – BĐS khu công nghiệp năm 2026 còn động lực?
FDI tiếp tục là điểm tựa quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nhưng dữ liệu mới nhất cho thấy dòng vốn này đang thay đổi theo hướng chọn lọc hơn, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, AI và linh kiện điện tử. Trong bối cảnh FDI đăng ký mới chậm lại, FDI giải ngân vẫn duy trì tích cực và bắt đầu phục hồi từ nửa cuối năm, câu hỏi đặt ra là: động lực nào sẽ quyết định triển vọng của bất động sản khu công nghiệp trong năm 2026?