|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Hậu Giang đề xuất vay vốn của Pháp để phát triển đô thị TP Ngã Bảy

08:54 | 16/08/2021
Chia sẻ
Dự án phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu TP Ngã Bảy có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 1.211 tỷ đồng.
Hậu Giang muốn đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng để phát triển đô thị TP Ngã Bảy - Ảnh 1.

Một góc TP Ngã Bảy. (Ảnh: Báo Hậu Giang).

UBND tỉnh Hậu Giang vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính về việc hoàn chỉnh đề xuất Dự án phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu TP Ngã Bảy, dự kiến vay Cơ quan Phát triển Pháp (AFD).

Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.211 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay AFD hơn 780 tỷ đồng, vốn đối ứng hơn 389 tỷ đồng và vốn viện trợ không hoàn lại hơn 41 tỷ đồng.

Về cơ chế tài chính cho dự án, UBND tỉnh Hậu Giang đề xuất phần vốn vay từ AFD sẽ bao gồm Trung ương cấp phát 50% và tỉnh vay lại 50%. Phần vốn viện trợ không hoàn lại từ AFD, tỉnh kiến nghị Trung ương cấp phát cho tỉnh 100%. Thời gian thực hiện dự án là 4 năm.

UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, hiện nguồn lực tài chính của địa phương chưa đảm bảo để thực hiện các dự án.

Tổng nhu cầu bố trí kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 của tỉnh gần 48.000 tỷ đồng. Dự kiến khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 của Hậu Giang khoảng gần 15.000 tỷ đồng, so với nhu cầu chỉ đáp ứng 31%.

Do đó, UBND tỉnh này cho biết, để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, việc đề xuất vay vốn để thực hiện dự án nói trên là cần thiết.

TP Ngã Bảy là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Hậu Giang. TP có vị trí địa lý đặc biệt là giao điểm của bảy nhánh sông, nằm ở vị trí chiến lược của tiểu vùng kinh tế Đông Nam Đồng bằng Sông Cửu Long, nối Cần Thơ với ba tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

TP Ngã Bảy hiện là trung tâm giao thương truyền thống của tiểu vùng hạ lưu sông Hậu, kỳ vọng sẽ đóng vai trò đô thị kết nối làm động lực phát triển kinh tế vùng.

Tuy nhiên, những năm qua, cơ sở hạ tầng của đô thị Ngã Bảy vẫn chưa được đầu tư đồng bộ; nguồn vốn đầu tư để nâng cấp, phát triển cơ sở hạ tầng đô thị hàng năm rất hạn chế so với nhu cầu.

Minh Tuấn