|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Hậu đàm phán bất thành, Israel không kích trường học ở Gaza

08:02 | 05/08/2024
Chia sẻ
Các cuộc tấn công của Israel tại Gaza hôm 4/8 khiến ít nhất 44 người thiệt mạng.

Người dân và đội cứu hộ tìm kiếm những người sống sót sau cuộc tấn công của Israel nhằm vào hai trường học ở Gaza hôm 4/8. (Ảnh: AFP). 

Giới chức Palestine cho biết vào ngày 4/8, Israel đã không kích vào hai trường học ở thành phố Gaza, khiến ít nhất 30 người thiệt mạng.

Trước đó, Israel đã không kích vào một lều trại ngoài bệnh viện Al-Aqsa tại trung tâm Gaza. Theo các quan chức y tế Gaza, tổng cộng ít nhất 44 người Palestine đã thiệt mạng hôm 4/8, một ngày sau khi vòng đàm phán ở Cairo kết thúc mà không đạt được kết quả.

Quân đội Israel giải thích hai trường học bị tấn công là nơi đặt căn cứ của các chiến binh thuộc lực lượng Hamas và họ đã thực hiện các bước để giảm rủi ro tới dân thường.

Phía Israel cho biết Hamas thường xuyên ẩn náu trong các tổ chức dân sự, dùng người dân Gaza làm lá chắn. Hamas phủ nhận hành động trên.  

Về cuộc tấn công vào bệnh viện, quân đội Israel cho biết một phiến quân Hamas đang hoạt động ở đó và họ cũng xác nhận được các vụ nổ, cho thấy có vũ khí trong khu vực này.

Người dân ở các khu vực phía đông nam thành phố Khan Younis và phía bắc thành phố Rafah - nơi diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt vào tháng trước - cho biết đã nhận được lệnh sơ tán từ quân đội Israel.

Phát ngôn viên của quân đội Israel sử dụng mạng xã hội X để yêu cầu cư dân tại những khu vực đó đó tiến về khu vực nhân đạo, thông báo các lực lượng Israel sẽ sớm có hành động quyết liệt để chống lại Hamas.

Tại Israel, còi báo động vang lên ở khu vực Ashdod và quân đội Israel cho biết 5 quả tên lửa đã được phóng từ phía nam Gaza. Israel không ghi nhận thương vong nào. Hamas tuyên bố vụ bắn tên lửa là để đáp trả các hành động chống lại dân thường của Israel.

Căng thẳng sắp leo thang

Theo tờ Reuters, Israel đang chuẩn bị cho kịch bản xung đột leo thang nghiêm trọng sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran hôm 31/7. Một ngày trước đó, cuộc tấn công của Israel vào Beirut đã giết chết chỉ huy cấp cao của nhóm vũ trang Hezbollah Fuad Shukr.

Cả Iran và Hezbollah đều đe dọa sẽ trả đũa. Dự kiến, Thủ tướng Benjamin Netanyahu ​​sẽ tổ chức các cuộc thảo luận an ninh đặc biệt vào cuối ngày 4/8.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết ông đang xem xét các kế hoạch sẽ khiến Iran và các nhóm phiến quân mà nước này hậu thuẫn phải trả giá nếu họ tấn công Israel.

Ông Galalnt tuyên bố: “Chúng tôi đã sẵn sàng cho việc phòng thủ trên cả mặt đất lẫn trên không. Chúng tôi cũng chuẩn bị để phản ứng nhanh chóng hoặc tấn công lại. Nếu kẻ địch dám tấn công Israel, chúng sẽ phải trả giá đắt”.

Hamas và Iran đều cáo buộc Israel đã tiến hành vụ ám sát thủ lĩnh Haniyeh và khẳng định sẽ đáp trả. Israel không thừa nhận hay phủ nhận trách nhiệm về sự việc này.

Xung đột ở Trung Đông bùng nổ sau khi Hamas tấn công vào miền nam Israel hồi tháng 10 năm ngoái, giết chết 1.200 người và bắt cóc 250 con tin đến Gaza, theo số liệu của Israel.

Chiến dịch quân sự Israel tổ chức sau đó tại Gaza đã khiến ít nhất 39.550 người Palestine thiệt mạng, theo Cơ quan Y tế Gaza. Số liệu này không phân biệt giữa chiến binh và dân thường. Israel mất khoảng 330 binh sĩ.

Giang

Dự thảo: NĐT chứng khoán chuyên nghiệp phải có thu nhập tối thiểu 1 tỷ đồng/năm, giao dịch tối thiểu 10 lần trong 4 quý
Theo Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đang được Bộ Tài chính xây dựng, tiêu chuẩn nhà đầu tư chuyên nghiệp được nâng cao.